Trong không khí cả nước hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, sự kiện chính trị quan trọng này không chỉ thu hút sự quan tâm trong nước mà còn nhận được sự quan tâm sâu sắc của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
Nhiều kiều bào tại Đức mong muốn đóng góp ý kiến và chia sẻ góc nhìn của mình, bày tỏ kỳ vọng cuộc bầu cử sẽ tiếp tục củng cố nền dân chủ và thúc đẩy quá trình phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.
Trong cuộc trao đổi với phóng viên TTXVN tại Đức, ông Nguyễn Đức Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Hội Đức-Việt, Chủ tịch Câu lạc bộ Văn nghệ Tháng Mười, cho rằng cuộc bầu cử lần này diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai nhiều cải cách mạnh mẽ nhằm tinh gọn bộ máy và sắp xếp lại các đơn vị hành chính. Theo ông, đây là những bước đi quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia và tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới.
Ông Nguyễn Đức Thắng nhận định kỳ bầu cử Quốc hội Việt Nam khóa XVI tiếp nối truyền thống của các cuộc bầu cử trước đây, từ Tổng tuyển cử năm 1946 đến những dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của Quốc hội. Việc lựa chọn những đại biểu có năng lực, trách nhiệm và tầm nhìn sẽ góp phần củng cố nền tảng dân chủ, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân và nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.
Theo ông, trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh cải cách bộ máy, vai trò của cử tri càng trở nên quan trọng khi trực tiếp lựa chọn những người đại diện có uy tín và năng lực để tham gia quyết định các vấn đề lớn của đất nước. Điều này không chỉ góp phần bảo đảm tính chính danh của các quyết sách mà còn tạo sự đồng thuận xã hội đối với tiến trình cải cách hành chính và tổ chức bộ máy.
Ủy viên Ban chấp hành Hội Đức-Việt cũng nhấn mạnh rằng các chủ trương lớn như tinh giản biên chế, sắp xếp lại cơ quan nhà nước, điều chỉnh các đơn vị hành chính hay nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia đòi hỏi đội ngũ đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân có trình độ chuyên môn, bản lĩnh và tầm nhìn dài hạn. Cuộc bầu cử vì vậy được kỳ vọng sẽ góp phần hình thành bộ máy đại diện tinh gọn nhưng chất lượng hơn.
Theo ông, khi đội ngũ đại biểu được lựa chọn kỹ lưỡng, hoạt động của Quốc hội và chính quyền địa phương sẽ ngày càng thực chất, việc giám sát các cơ quan hành pháp sẽ chặt chẽ hơn, qua đó giúp các chính sách phát triển kinh tế-xã hội sát với thực tiễn và hiệu quả hơn.
Từ góc nhìn của một kiều bào sinh sống tại Đức, ông Nguyễn Đức Thắng bày tỏ tin tưởng cuộc bầu cử lần này sẽ tiếp tục củng cố sự gắn kết giữa cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với tiến trình phát triển của đất nước.
Theo ông, đối với kiều bào, việc theo dõi và đóng góp ý kiến cho các vấn đề của quê hương không chỉ thể hiện tình cảm gắn bó mà còn góp phần tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc. Ông cho rằng hơn 6,5 triệu người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài là một bộ phận quan trọng của cộng đồng dân tộc Việt Nam và ngày càng quan tâm đến các chính sách liên quan trực tiếp đến quyền lợi và sự gắn kết với quê hương.
Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập quốc tế sâu rộng, kiều bào mong muốn các đại biểu Quốc hội quan tâm hơn tới việc hoàn thiện một số chính sách như thủ tục quốc tịch và pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc giữ hoặc trở lại quốc tịch Việt Nam, cũng như xem xét cơ chế công nhận song tịch linh hoạt hơn.
Bên cạnh đó, cộng đồng người Việt ở nước ngoài cũng đặc biệt quan tâm tới việc gìn giữ tiếng Việt và bản sắc văn hóa cho thế hệ trẻ.
Theo ông Nguyễn Đức Thắng, các chương trình dạy tiếng Việt, cung cấp giáo trình và tài liệu học tập trực tuyến từ trong nước, cũng như việc hỗ trợ các trung tâm văn hóa và lớp học cộng đồng tại nước ngoài sẽ giúp thế hệ trẻ gắn bó hơn với cội nguồn. Ông cũng đề xuất tăng cường các chương trình giao lưu như trại hè, hoạt động “về nguồn” dành cho thanh niên kiều bào nhằm giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về lịch sử, văn hóa và sự phát triển của đất nước.
Cá nhân ông Nguyễn Đức Thắng bày tỏ kỳ vọng trong tương lai gần, công dân Việt Nam sinh sống ở nước ngoài có thể được tham gia bỏ phiếu ngay tại nơi cư trú, qua đó trực tiếp đóng góp vào việc lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho quyền lợi của mình và góp phần vào sự phát triển năng động, bền vững của đất nước./.
Bầu cử Quốc hội và HĐND: Bảo đảm quyền công dân, củng cố niềm tin với cử tri
Từ việc hoàn thiện cơ sở vật chất tại các khu vực bỏ phiếu, niêm yết danh sách cử tri đến đẩy mạnh tuyên truyền được triển khai đồng bộ ở Ninh Bình, Phú Thọ nhằm bảo đảm bầu cử dân chủ.