Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra ngày 15/3/2026 là ngày hội của toàn dân.
Với Thành phố Hồ Chí Minh, đây còn là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, cuộc bầu cử đầu tiên của Thành phố Hồ Chí Minh dưới hình hài một “siêu đô thị” - trung tâm kinh tế, tài chính của Việt Nam, hướng tới Top 100 thành phố toàn cầu.
Tư duy mới, trách nhiệm mới
Thành phố Hồ Chí Minh sau hợp nhất có diện tích hơn 6.772 km2, dân số trên 14 triệu người, đang đứng trước yêu cầu phát triển mới với nhiều cơ hội lẫn thách thức đan xen trong tổ chức không gian phát triển, quản trị đô thị, tăng trưởng kinh tế và liên kết vùng.
Thành phố được Trung ương tin tưởng đánh giá không chỉ là đầu tàu, cực tăng trưởng lớn của cả nước mà còn là nơi tiên phong, làm mẫu những việc khó, việc lớn, động lực dẫn dắt tăng trưởng, đổi mới sáng tạo.
Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Thành phố Hồ Chí Minh: 50 năm vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (1976-2026); 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước từ Bến cảng Nhà Rồng (1911-2026).
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh những sự kiện này không chỉ là dấu mốc lịch sử thiêng liêng, mà còn là lời nhắc về trách nhiệm tiếp nối, khát vọng vươn lên mạnh mẽ hơn nữa của Thành phố mang tên Bác trong kỷ nguyên mới.
Năm 2026 cũng là năm đầu tiên Thành phố Hồ Chí Minh cùng cả nước triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, kỳ bầu cử đầu tiên diễn ra trong bối cảnh sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Những dấu mốc đặc biệt, đầu tiên của giai đoạn phát triển mới đặt ra những yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, với tư duy và tầm nhìn mới của đội ngũ lãnh đạo thành phố và những đại biểu dân cử, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người dân thành phố.
“Đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành theo hướng kiến tạo-liêm chính-hành động-phục vụ; chuyển từ tư duy “quản lý” sang tư duy “phục vụ”, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, làm chủ thể; lấy hiệu quả thực chất làm thước đo; lấy sự hài lòng của xã hội làm mục tiêu để thực hiện. Đây là điều Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang thực hiện, đặc biệt trong thời gian gần đây," ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố chia sẻ.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong khẳng định quan điểm, định hướng của Thành phố trong giai đoạn mới là song hành phát triển kinh tế với văn hóa-giáo dục, với yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển giáo dục đồng bộ và toàn diện trên địa bàn. Quá trình phát triển của Thành phố phải gắn liền với yêu cầu cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường.
Tư duy mới đi cùng trách nhiệm mới. Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Thành phố Hồ Chí Minh đều xác định lấy trách nhiệm của người đại biểu dân cử là kim chỉ nam cho mọi hành động.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang khẳng định các ứng cử viên nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, quan điểm, mục tiêu và phương hướng hành động phải xoay quanh hai chữ “trách nhiệm” - trách nhiệm với cử tri và trách nhiệm với sự phát triển chung của Thành phố và đất nước.
“Tôi cho rằng đại biểu Quốc hội phải chịu trách nhiệm về kết quả sau kiến nghị của mình, chứ không dừng lại ở việc chuyển đơn hay phát biểu," ông Trần Lưu Quang thay mặt những người ứng cử ở đơn vị bầu cử số 6, trao đổi với các cử tri, cho biết mọi ý kiến, kiến nghị của cử tri sẽ được các đại biểu tiếp nhận đầy đủ, phân loại rõ ràng, chuyển đến đúng cơ quan có thẩm quyền và theo dõi đến cùng việc giải quyết.
Nhiều ứng cử viên nhấn mạnh cam kết thực hiện trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân Thành phố trong việc góp phần nhanh chóng tháo gỡ những “điểm nghẽn” về cơ chế, chính sách, xử lý những khó khăn, bất cập phát sinh tại cơ sở, tạo động lực để Thành phố Hồ Chí Minh và các phường, xã, đặc khu phát triển.
Kỳ vọng “siêu đô thị” phát triển, hiện đại
Cử tri Thành phố Hồ Chí Minh đang hướng về Ngày hội toàn dân với nhiều niềm tin, kỳ vọng sẽ “chọn mặt gửi vàng," với lá phiếu cử tri của mình sẽ lựa chọn bầu ra được những đại biểu tâm huyết, có đủ sức, đủ đức và tài để gánh vác trách nhiệm là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi hợp pháp của người dân thành phố, tham gia xây dựng các chương trình, chính sách phát triển kinh tế-xã hội, quyết định các vấn đề lớn của địa phương và đất nước.
Ông Nguyễn Hữu Châu, cử tri phường Xuân Hòa, nguyên Ủy viên thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, kỳ vọng các ứng cử viên khi được tín nhiệm bầu làm đại biểu sẽ phát huy tâm huyết, trí tuệ, thực hiện chương trình hành động như đã cam kết với cử tri.
Theo ông Châu, các đại biểu cần đặc biệt tập trung vào việc tháo gỡ những “điểm nghẽn” tồn tại lâu nay của Thành phố như kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm không khí, quản lý và sử dụng tài sản công, dự án kéo dài, an toàn thực phẩm, quá tải y tế cơ sở… nhằm khơi thông nguồn lực cho Thành phố phát triển.
Với 38 đại biểu Quốc hội được phân bổ, Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có số lượng đại biểu Quốc hội khóa XVI nhiều nhất trong số 34 tỉnh, thành phố trong cả nước; đồng thời với số lượng 125 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, Thành phố Hồ Chí Minh là một trong hai thành phố dẫn đầu cả nước (cùng với Hà Nội) trong cuộc bầu cử nhiệm kỳ 2026-2031 này. Cử tri đặt niềm tin vào những đại biểu của nhân dân tại các cơ quan trung tâm của quyền lực nhà nước, dẫn dắt cải cách thể chế.
“Chúng tôi kỳ vọng đại biểu Quốc hội ở Thành phố Hồ Chí Minh khóa mới sẽ tiếp tục khẳng định được vị trí, vai trò của mình, gần dân, sát dân hơn. Đặc biệt, tư duy và lý luận của các đại biểu sẽ đổi mới, nâng chất hơn, gắn lý luận sát với thực tiễn, góp phần xây dựng nên những chính sách phù hợp hơn với mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và yêu cầu phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh mới, trong kỷ nguyên mới của đất nước," bà Hoàng Mai Quỳnh Hoa, cử tri phường Bình Thạnh, bày tỏ.
Ghi nhận từ các cuộc tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử, hầu hết cử tri bày tỏ tâm đắc với chương trình, định hướng hành động của các ứng cử viên nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp. Cử tri ở các đơn vị bầu cử, từ địa bàn trung tâm, nội thành, đến các phường, xã ở địa bàn mở rộng sau hợp nhất, đều mong muốn các đại biểu trúng cử sẽ tập trung cho nhiệm vụ xây dựng luật, hoàn thiện thể chế cho bộ máy nhà nước, đặc biệt khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, tiếp tục triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù cho Thành phố, cho các địa phương, địa bàn đặc thù, giúp phát triển “siêu đô thị” Thành phố Hồ Chí Minh hiện đại, đồng bộ, toàn diện.
Ông Nguyễn Văn Thảo, cử tri phường Bình Dương, một trong những địa bàn phát triển công nghiệp bậc nhất của “siêu đô thị” Thành phố Hồ Chí Minh cho biết ông cũng như những người trong gia đình mình tham gia bầu cử lần này tin tưởng rằng các đại biểu được bầu sẽ đem tiếng nói của cử tri đến các diễn đàn, hệ thống chính quyền các cấp, giải quyết tốt các vấn đề của địa phương, của Thành phố và đất nước, vì cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân, vì sự phát triển của quê hương Bình Dương nói riêng và Thành phố Hồ Chí Minh nói chung./.
Chuyên trang thông tin về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 (https://baucuquochoi.vn/) của Thông tấn xã Việt Nam là sản phẩm báo chí chuyên biệt, gồm 6 ngôn ngữ: Việt, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Nga và Trung Quốc; cung cấp thông tin chính thống, toàn diện, chuẩn xác, kịp thời cả trước, trong và sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đến đông đảo công chúng trong nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, giới báo chí và bạn bè quốc tế. Nội dung chuyên trang bao gồm các phần chính: Chuyên đề; Thời sự; Tư liệu; Đa phương tiện; Dành cho báo chí. Đặc biệt chuyên trang có dữ liệu nhân sự về 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội https://baucuquochoi.vn/ky-hop/xvi-189.html.
Bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân: Gửi kỳ vọng đến ngày hội lớn
Cử tri Tây Ninh và An Giang kỳ vọng các đại biểu quan tâm phát triển hạ tầng, nông nghiệp và xây dựng quê hương ngày càng thịnh vượng.