Kiều bào tại Mexico: Tin tưởng vào vai trò của cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân

Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Mexico mong muốn kiều bào có thể đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của đất nước và tin tưởng Quốc hội Việt Nam trong nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ.

Quốc hội Việt Nam thể hiện vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân. (Ảnh: TTXVN)
Quốc hội Việt Nam thể hiện vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân. (Ảnh: TTXVN)

Nhân dịp Việt Nam chuẩn bị tiến hành bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2030, ông Nguyễn Hữu Động, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Mexico - một học giả có nhiều năm sinh sống và làm việc ở nước ngoài - đã chia sẻ những đánh giá và đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội trong bối cảnh mới.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Mexico, ông Nguyễn Hữu Động nhận định trong nhiệm kỳ vừa qua, Quốc hội Việt Nam đã có nhiều bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện thể chế, đổi mới phương thức hoạt động và tăng cường vai trò giám sát đối với các vấn đề trọng đại của đất nước. Theo ông, Quốc hội ngày càng thể hiện rõ vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân và là trung tâm của quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Từ kinh nghiệm nhiều năm làm việc trong môi trường quốc tế, ông Nguyễn Hữu Động - người Việt đầu tiên được Chính phủ Việt Nam giới thiệu làm việc cho Liên hợp quốc từ đầu những năm 1980 và từng tham gia giám sát bầu cử tại hơn 40 quốc gia - cũng đưa ra một số gợi mở nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động lập pháp trong thời gian tới.

Theo ông, với hơn 6 triệu người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài, cộng đồng kiều bào không chỉ là nguồn lực quan trọng về kinh tế và tri thức mà còn là “một phần máu thịt của dân tộc.”

Vì vậy, ông đề xuất trong tương lai có thể nghiên cứu cơ chế để công dân Việt Nam ở nước ngoài tham gia bầu cử, xa hơn nữa là có đại diện của cộng đồng kiều bào trong Quốc hội nhằm phản ánh đầy đủ hơn tâm tư, nguyện vọng và bảo đảm quyền lợi chính đáng của người Việt ở nước ngoài.

Ông cho rằng tại nhiều quốc gia, việc dành ghế đại diện cho cộng đồng công dân ở nước ngoài trong cơ quan lập pháp là mô hình đã được áp dụng hiệu quả, giúp tăng cường gắn kết với quê hương cũng như tận dụng tốt hơn nguồn lực trí tuệ và kinh nghiệm quốc tế của kiều bào trong quá trình hoạch định chính sách.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Hữu Động nhấn mạnh vai trò quan trọng của Quốc hội trong việc cụ thể hóa các nghị quyết chiến lược của Đảng, đặc biệt là trong quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật phù hợp với định hướng phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển có thu nhập cao, việc xây dựng hệ thống pháp luật cần theo hướng dài hạn, ổn định nhưng linh hoạt, đủ khả năng thích ứng với những biến động nhanh chóng của thế giới.

Mỗi đạo luật không chỉ giải quyết những vấn đề trước mắt mà còn cần mở đường cho các xu thế phát triển trong tương lai như kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi xanh và quản trị toàn cầu.

Ông cũng cho rằng việc mở rộng cơ chế tham vấn chính sách, đặc biệt với các chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài, sẽ giúp Quốc hội có thêm nhiều góc nhìn đa chiều và tiệm cận hơn với các chuẩn mực quốc tế.

Ở góc độ đối ngoại, ông Nguyễn Hữu Động nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của ngoại giao nghị viện trong bối cảnh quan hệ quốc tế đang có nhiều biến động. Theo ông, khi thế giới đối mặt với những thách thức chung như biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng hay an ninh lương thực, hợp tác giữa các cơ quan lập pháp sẽ góp phần tăng cường hiểu biết, xây dựng lòng tin và thúc đẩy hợp tác phát triển.

Việc tăng cường hợp tác liên nghị viện và tham gia tích cực vào các diễn đàn nghị viện đa phương không chỉ giúp Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm lập pháp mà còn góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, tạo dựng môi trường quốc tế thuận lợi cho phát triển. Đồng thời, việc hài hòa hóa pháp luật với thông lệ quốc tế cũng sẽ giúp nâng cao tính minh bạch và tăng cường niềm tin của các đối tác.

Từ Mexico - nơi ông đã sinh sống và làm việc nhiều năm - ông Nguyễn Hữu Động bày tỏ tin tưởng quá trình chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp sắp tới sẽ tiếp tục khẳng định sức sống của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Ông chia sẻ: “Dù ở bất cứ nơi đâu, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài luôn hướng về Tổ quốc. Chúng tôi mong muốn được đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của đất nước và tin tưởng Quốc hội Việt Nam trong nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đưa đất nước tiến bước vững vàng trong giai đoạn phát triển mới.”/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hải quân Iran tấn công hạm đội của Mỹ tại Bahrain

Hải quân Iran tấn công hạm đội của Mỹ tại Bahrain

Thông báo của IRGC cho biết các đợt tấn công diễn ra vào sáng sớm 12/3, gây “thiệt hại nặng nề” cho căn cứ Mỹ, nhắm vào hệ thống phòng thủ chống drone và kho thiết bị dưới nước điều khiển từ xa.