Chiến sự tại Trung Đông tiếp tục leo thang khi Israel tăng cường chiến dịch tại Liban, trong khi các hệ thống phòng không ở Thổ Nhĩ Kỳ và Saudi Arabia liên tiếp đánh chặn tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) xâm nhập lãnh thổ hai quốc gia này.
Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Quân đội Israel tối 12/3 theo giờ địa phương cho biết đã tiến hành loạt không kích nhằm vào các cơ sở hạ tầng của lực lượng Hezbollah tại thủ đô Beirut của Liban trong bối cảnh giao tranh giữa hai bên gia tăng.
Các cuộc tấn công tập trung vào khu Dahieh - thành trì của Hezbollah ở vùng ngoại ô phía Nam Beirut - và một đòn không kích khác được cho là đã đánh trúng một tòa nhà ở trung tâm thành phố, cách trụ sở Chính phủ Liban chưa đầy 1km.
Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Eyal Zamir, ra lệnh tăng cường đáng kể lực lượng tại khu vực phía Bắc, đồng thời tuyên bố Liban hiện đã trở thành "mặt trận chính" ngang hàng với Iran trong cuộc chiến hiện nay.
IDF đã điều động Lữ đoàn Golani - lực lượng tấn công chủ lực của quân đội Israel - từ Dải Gaza lên phía Bắc. Trước đó, nước này cũng đã triển khai Sư đoàn 36 và Sư đoàn 91 tiến sâu hơn vào miền Nam Liban so với kế hoạch ban đầu.
Báo Hayom của Israel đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chấp thuận cho Israel tiến hành chiến dịch tiến công trên bộ hạn chế vào Liban từ tuần trước, đồng thời để ngỏ khả năng mở rộng chiến dịch nếu cần thiết.
Các động thái quân sự này diễn ra sau khi Hezbollah phóng khoảng 200 quả rocket về miền Bắc Israel trong đêm 11, rạng sáng 12/3.
Theo Bộ Y tế Liban, kể từ ngày 2/3, các cuộc không kích của Israel đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 687 người tại nước này.
Trong khi đó, căng thẳng cũng lan sang các khu vực khác của Trung Đông. Sáng sớm 13/3 theo giờ địa phương, còi báo động đã vang lên tại căn cứ không quân Incirlik ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ - một cơ sở quân sự quan trọng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và là nơi có binh sỹ Mỹ đồn trú ở gần thành phố Adana.
Truyền thông địa phương cho biết còi báo động kéo dài khoảng 5 phút vào lúc 3 giờ 25 phút sáng sau khi cảnh báo đỏ được kích hoạt tại căn cứ trên.
Một số video do người dân ghi lại cho thấy một vật thể bốc cháy di chuyển nhanh trên bầu trời đêm. Theo nền tảng tin tức quốc phòng SavunmaSanayiST, vật thể này được cho là các mảnh vỡ từ tên lửa đạn đạo thứ 3 hoặc từ tên lửa đánh chặn bị bốc cháy khi đi vào khí quyển trước khi rơi xuống đất.
Trước đó, NATO xác nhận đã bắn hạ một tên lửa đạn đạo phóng từ Iran sang không phận Thổ Nhĩ Kỳ và đây là lần đánh chặn thứ hai trong 5 ngày qua. Ankara cảnh báo Tehran cần tránh các bước đi “khiêu khích.”
Tuy nhiên, trong cuộc điện đàm giữa Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, nhà lãnh đạo Iran đã phủ nhận việc phóng tên lửa sang Thổ Nhĩ Kỳ.
Cùng thời điểm, tại Saudi Arabia, Bộ Quốc phòng nước này cho biết lực lượng phòng không đã bắn hạ một UAV “thù địch” khi thiết bị này tìm cách tiếp cận Khu Ngoại giao tại thủ đô Riyadh, nơi đặt nhiều đại sứ quán nước ngoài.
Ngoài ra, 3 thiết bị khác cũng bị đánh chặn ở các khu vực khác trên lãnh thổ Saudi Arabia trong cùng thời điểm.
Cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran đang tiếp tục mở rộng phạm vi, kéo theo sự tham gia hoặc ảnh hưởng trực tiếp tới nhiều quốc gia trong khu vực Trung Đông./.
Xung đột tại Trung Đông: Israel tấn công “quy mô lớn” vào thủ đô của Liban, Iran
Các thiết bị bay không người lái của Israel đã đánh trúng các mục tiêu tại thủ đô Tehran đêm 11/3, khiến một số thành viên lực lượng an ninh thiệt mạng.