Tái khởi động tuyến đường sắt Bắc Kinh-Bình Nhưỡng

Theo quan chức của Cơ quan đường sắt Bắc Kinh, tàu K28 khởi hành từ Bình Nhưỡng đã đến Bắc Kinh lúc 8 giờ 37 phút sáng theo giờ địa phương, sớm hơn lịch trình 3 phút.

Tàu chở khách từ thành phố Đan Đông (Trung Quốc) tới Bình Nhưỡng (Triều Tiên) di chuyển qua cây cầu biên giới ở Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tàu chở khách từ thành phố Đan Đông (Trung Quốc) tới Bình Nhưỡng (Triều Tiên) di chuyển qua cây cầu biên giới ở Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 13/3, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Trung Quốc cho biết chuyến tàu đầu tiên khởi hành từ thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên đã đến thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, đánh dấu tuyến đường sắt kết nối thủ đô của hai nước trở lại hoạt động sau 6 năm tạm ngừng.

Theo quan chức của Cơ quan đường sắt Bắc Kinh, tàu K28 khởi hành từ Bình Nhưỡng đã đến Bắc Kinh lúc 8 giờ 37 phút sáng theo giờ địa phương, sớm hơn lịch trình 3 phút.

Tuyến đường sắt này đã bị tạm ngừng từ năm 2020 do các biện pháp đóng cửa biên giới nghiêm ngặt trong đại dịch COVID-19 và mới chỉ được khôi phục từ ngày 12/3.

Trước đó, một đoàn tàu khởi hành từ Bắc Kinh cũng đã đến Bình Nhưỡng. Hành trình của đoàn tàu này đi qua thành phố Đan Đông thuộc tỉnh biên giới Liêu Ninh, qua biên giới tới Sinuiju rồi kết thúc hành trình tại Bình Nhưỡng.

Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Trung Quốc cho biết dịch vụ tàu khách quốc tế Bắc Kinh-Bình Nhưỡng hoạt động với tần suất 4 chuyến/tuần theo cả 2 chiều vào các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Năm và thứ Bảy hằng tuần. Trong khi đó, dịch vụ tàu khách giữa Đan Đông và Bình Nhưỡng sẽ được duy trì hằng ngày.

Hành trình Bắc Kinh-Bình Nhưỡng kéo dài khoảng 23 giờ 40 phút với các thủ tục xuất, nhập cảnh được thực hiện tại thành phố Đan Đông của Trung Quốc và thành phố Tân Nghĩa Châu của Triều Tiên.

Hành khách có thể mua vé, lên hoặc xuống các chuyến tàu khách quốc tế tại các ga ở Bắc Kinh, Thiên Tân, Sơn Hải Quan thuộc tỉnh Hà Bắc, Thẩm Dương ở tỉnh Liêu Ninh và Đan Đông phía Trung Quốc, còn ở phía Triều Tiên là tại Bình Nhưỡng và Tân Nghĩa Châu. Vé tàu sẽ được mở bán thông qua các kênh trực tiếp nhưng hiện chưa biết giá cụ thể.

Năm ngoái, Triều Tiên cũng đã nối lại các chuyến bay và đường sắt trực tiếp giữa thủ đô Bình Nhưỡng và thủ đô Moskva của Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO Nguyễn Thị Vân Anh gặp và làm việc với Ngài Khaled El-Enany, Tổng Giám đốc UNESCO. (Ảnh: TTXVN phát)

Việt Nam coi trọng tham gia và hợp tác với UNESCO

Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh khẳng định UNESCO là tổ chức rất gần gũi với người dân Việt Nam, Việt Nam luôn coi trọng tham gia và hợp tác với UNESCO, là thành viên tích cực, có trách nhiệm của UNESCO.