Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp luôn mang ý nghĩa đặc biệt trong đời sống chính trị của đất nước.
Đó không chỉ là một sự kiện chính trị quan trọng, mà còn là dịp để mỗi công dân trực tiếp thực hiện quyền làm chủ của mình.
Mỗi lá phiếu được bỏ vào hòm phiếu không chỉ là sự lựa chọn, mà còn là sự trao gửi niềm tin của cử tri đối với những người đại diện cho mình - những người có trách nhiệm biến niềm tin ấy thành hành động vì lợi ích của nhân dân và sự phát triển của đất nước, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Ở Việt Nam, truyền thống đi bầu cử từ lâu đã trở thành một nét đẹp trong đời sống chính trị-xã hội. Từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946 đến nay, qua nhiều nhiệm kỳ Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, mỗi kỳ bầu cử đều ghi dấu tinh thần trách nhiệm và ý thức làm chủ của nhân dân.
Trong không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử 15/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh - một “siêu đô thị,” nơi được xem là đầu tàu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của cả nước, những hoạt động chuẩn bị cho bầu cử đã hoàn thành với tinh thần khẩn trương, dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm.
Từ trung tâm thành phố đến các khu dân cư, con hẻm, khu vực hải đảo xa xôi… công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử được triển khai đồng bộ, bài bản.
Danh sách từng cử tri được rà soát cẩn trọng, chính xác với sự hỗ trợ hiệu quả từ ứng dụng định danh điện tử VNeID, Thành phố Hồ Chí Minh đã in gần 9,7 triệu thẻ cử tri. Các điểm bỏ phiếu được chuẩn bị chu đáo. Công tác tuyên truyền được tăng cường để người dân hiểu rõ ý nghĩa của việc tham gia bầu cử. Tất cả bảo đảm rằng mỗi công dân đủ điều kiện đều có thể thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình một cách thuận lợi và đầy đủ.
Nhưng điều làm nên giá trị sâu sắc của ngày bầu cử không chỉ nằm ở những công việc tổ chức ấy. Ý nghĩa lớn nhất của ngày bầu cử nằm ở chính hành động của mỗi cử tri - khi mỗi cử tri cầm trên tay lá phiếu và trực tiếp thực hiện quyền lựa chọn của mình. Bởi mỗi lá phiếu không chỉ là sự lựa chọn những đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, đó còn là sự ủy quyền.
Cử tri trao quyền đại diện cho những người mà mình tin tưởng. Và chính sự trao quyền ấy làm nên ý nghĩa sâu sắc của ngày bầu cử - Ngày hội của niềm tin, của toàn dân, của non sông đất nước.
Những ngày qua, tại tất cả các xã, phường, đặc khu của Thành phố Hồ Chí Minh, các cuộc tiếp xúc cử tri giữa ứng cử viên với cử tri đã diễn ra trong không khí thẳng thắn, dân chủ và trách nhiệm. Cử tri cũng bày tỏ những kỳ vọng rất cụ thể đối với những người có thể trở thành đại diện của mình trong các cơ quan quyền lực nhà nước.
Và chính tại những diễn đàn tiếp xúc cử tri ấy, nhiều ứng cử viên đã thể hiện tinh thần cầu thị rõ rệt. Không né tránh những vấn đề mà cử tri quan tâm, họ lắng nghe, ghi nhận và chia sẻ quan điểm về cách tiếp cận để giải quyết những vấn đề đó.
Theo Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang, nhiều buổi tiếp xúc, các ứng cử viên đã lắng nghe, ghi nhận nhiều ý kiến của cử tri và sẽ có phản hồi bước đầu đối với những vấn đề cử tri quan tâm.
“Đã qua rồi cái thời muốn hứa gì thì hứa. Chúng tôi phải cân nhắc rất kỹ, chỉ hứa những điều mình có thể làm được," ông Trần Lưu Quang nhấn mạnh.
Những vấn đề được nêu lên trong các cuộc tiếp xúc cử tri phản ánh sinh động nhịp sống của một đô thị lớn: câu chuyện về hạ tầng giao thông, bài toán phát triển bền vững trong quá trình đô thị hóa nhanh, yêu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ công, bảo đảm môi trường sống, cải thiện an sinh xã hội....
Đó không phải là những vấn đề xa vời. Đó là những vấn đề gắn liền với đời sống hằng ngày của hàng triệu người dân thành phố. Và với tinh thần lắng nghe, hành động, nhiều vấn đề đã được các cơ quan chức năng xử lý, triển khai ngay như: cải tạo không gian công cộng, lắp đặt hệ thống cấp nước sạch…tại nhiều khu dân cư, công viên.
Thành phố đã tổ chức 5.347 hội nghị tiếp xúc cử tri với hàng trăm nghìn lượt cử tri tham dự, có nhiều ý kiến đóng góp trách nhiệm và tâm huyết. Ngoài ra, hơn 7.000 hội nghị và mạn đàm liên quan đến người ứng cử đã được tổ chức với hàng triệu lượt người tham dự nhằm bảo đảm việc giới thiệu ứng cử viên được thực hiện công khai, minh bạch.
Những cuộc đối thoại như vậy không chỉ giúp cử tri hiểu rõ hơn về ứng cử viên. Quan trọng hơn, nó góp phần xây dựng nền tảng quan hệ giữa cử tri và đại biểu tương lai - nền tảng được xây dựng trên sự tin tưởng và trách nhiệm. Bởi niềm tin của cử tri không phải tự nhiên mà có, niềm tin đó được hình thành từ sự minh bạch, sự lắng nghe và cam kết hành động của những người ứng cử.
Khi cử tri bước vào phòng bỏ phiếu, lá phiếu trên tay chính là biểu hiện rõ ràng nhất của quyền lực nhân dân. Đi bầu không chỉ là quyền lợi, đó còn là nghĩa vụ của mỗi công dân đối với cộng đồng và đối với tương lai của đất nước.
Ở Thành phố Hồ Chí Minh, nơi hội tụ hàng triệu người dân từ khắp mọi miền đất nước đến sinh sống và làm việc, ý nghĩa ấy càng trở nên sâu sắc. Mỗi cử tri, đến từ mọi tầng lớp nhân dân trong xã hội, không phân biệt dân tộc, tôn giáo…đều có chung một quyền: Quyền lựa chọn người đại diện cho mình. Chính sự bình đẳng ấy làm nên sức mạnh của lá phiếu. Nhưng bầu cử không phải là điểm kết thúc của niềm tin. Trái lại, đó mới chỉ là điểm khởi đầu của một hành trình trách nhiệm. Khi cử tri bỏ lá phiếu của mình vào hòm phiếu, niềm tin đã được trao đi. Và từ thời điểm ấy, trách nhiệm của những người được lựa chọn bắt đầu.
Một đại biểu không chỉ đại diện cho một đơn vị bầu cử. Họ còn đại diện cho tiếng nói của nhân dân trong những quyết sách quan trọng của địa phương và đất nước. Điều đó đòi hỏi mỗi đại biểu phải thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe ý kiến từ thực tiễn cuộc sống, phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách.
Niềm tin của cử tri vì thế không phải là sự trao gửi vô điều kiện. Đó là sự trao gửi đi kèm kỳ vọng - kỳ vọng rằng những người được lựa chọn sẽ hành động vì lợi ích chung, vì sự phát triển của đất nước và vì hạnh phúc của nhân dân.
Ngày bầu cử đã cận kề. Khi những điểm bỏ phiếu mở cửa ngày 15/3, khi từng cử tri bước vào phòng bỏ phiếu với lá phiếu trên tay, đó sẽ là khoảnh khắc mà quyền làm chủ của nhân dân được thể hiện một cách trực tiếp và rõ ràng nhất.
Một lá phiếu - một niềm tin. Một lá phiếu - một trách nhiệm. Và khi hàng triệu lá phiếu được bỏ vào hòm phiếu trên khắp cả nước, đó chính là lúc niềm tin của nhân dân được trao gửi cho tương lai. Ngày bầu cử vì thế chính là ngày lựa chọn đại biểu.
Và tất cả ý nghĩa trên được kết tinh thành Ngày hội của trao gửi niềm tin - nơi cử tri gửi gắm kỳ vọng của mình vào những người đại diện, cũng nơi khởi đầu cho những người được lựa chọn phải biến niềm tin ấy thành hành động cụ thể, góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, đất nước ta nói chung ngày càng phát triển, dân chủ và văn minh./.
Thành phố Hồ Chí Minh có gần 9,7 triệu cử tri đăng ký đi bầu cử
Qua công tác kiểm tra, rà soát, điều chỉnh, cập nhật đã ghi nhận số lượng cử tri trên địa bàn Thành phố là gần 9,7 triệu cử tri; hoàn tất công việc in và bàn giao thẻ cử tri cho Ủy ban bầu cử cấp xã.