Thủ tướng Thái Lan đã hoan nghênh việc tiến hành kiểm phiếu lại theo đúng thẩm quyền pháp luật, đồng thời khẳng định chính phủ sẵn sàng chờ đợi trước khi bước vào tiến trình thành lập chính phủ mới.
Kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy tính đến thời điểm 23h50 ngày 8/2, với 87% số phiếu đã được kiểm, đảng Tự hào Thái Lan (đảng Bhumjaithai) đã giành chiến thắng vang dội, với khoảng 195 ghế.
Kết quả bỏ phiếu có thể sẽ không tạo ra sự áp đảo nào, đồng nghĩa việc thương lượng hậu bầu cử đóng vai trò quyết định trong việc hình thành chính phủ liên minh - kịch bản quen thuộc của Thái Lan.
Trong một cuộc khảo sát toàn quốc do Viện Quản lý Phát triển Quốc gia (NIDA) thực hiện, đảng Bhumjaithai hiện đang đạt tỷ lệ ủng hộ 9,92%, đứng thứ tư trong số các đảng lớn tham gia tranh cử.
Bà Paetongtarn đã trúng cử, trở thành thủ tướng thứ 31 và là thủ tướng trẻ nhất từ trước đến nay ở Thái Lan, và cũng là nữ thủ tướng thứ hai trong lịch sử Xứ sở Chùa Vàng.
Thượng viện mới theo quy định của Hiến pháp 2017 sẽ bao gồm 200 thành viên được lựa chọn từ 20 nhóm chuyên môn khác nhau, mỗi nhóm chọn 10 người. Ngoài ra, mỗi nhóm còn có 5 ứng cử viên dự bị.
Với sự tham gia của đảng Chatthaipattana, gồm 10 hạ nghị sỹ, liên minh do đảng Vì nước Thái lãnh đạo hiện có tổng cộng 8 đảng với 238 ghế trong tổng số 500 hạ nghị sỹ.
Tổng Thư ký Đảng Tiến bước (MFP) của Thái Lan tuyên bố đảng này sẵn sàng đóng vai trò đối lập, đồng thời bác bỏ các thông tin rằng Pheu Thai đã yêu cầu MFP rút lại chính sách sửa đổi Luật Khi quân.
Nội dung đơn đề nghị tòa ra phán quyết về tính hợp hiến đối với quyết định của Quốc hội bác bỏ việc tái đề cử chức Thủ tướng của lãnh đạo đảng Tiến bước (MFP) Pita Limjaroenrat.
Ủy ban Bầu cử Thái Lan đề nghị Tòa án Hiến pháp tạm thời đình chỉ tư cách nghị sỹ của ứng cử viên thủ tướng Pita Limjaroenrat cho đến khi đưa ra phán quyết.
Theo Phó Thủ tướng tạm quyền Krea-ngam, chủ tịch Hạ viện mới và 2 phó chủ tịch phải được chọn trong vòng 10 ngày kể từ ngày khai mạc Quốc hội hoặc trước ngày 13/7, ngày Quốc hội dự kiến bầu thủ tướng.
Theo Tổng Thư ký đảng Vì nước Thái, tám đảng trong liên minh tiềm tàng dự kiến sẽ thảo luận về một kế hoạch dự phòng trong trường hợp đảng Tiến bước không thể thành lập chính phủ.
Theo Luật Thái Lan, công dân đang nắm giữ cổ phần tại các công ty truyền thông không được phép ứng cử hạ nghị sỹ. Nếu vi phạm, ứng cử viên có thể bị tước tư cách tranh cử, cấm hoạt động chính trị.
Thế giới tuần qua đã chứng kiến một số sự kiện nổi bật như khai mạc Hội nghị thượng đỉnh G7, bầu cử Thái Lan, bầu cử Thổ Nhĩ Kỳ, lũ lụt nghiêm trọng ở Italy, Hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc-Trung Á...
Liên minh 8 đảng bao gồm đảng Tiến bước, Vì nước Thái (Pheu Thai), Thai Sang Thai, Thai Liberal, Prachachart, Fair, Plung Sungkom Mai và Peu Thai Ruamphalang.
Sau khi kết quả sơ bộ cuộc tổng tuyển cử được công bố với chiến thắng thuộc về đảng Tiến bước, một số thượng nghị sỹ đã nói bóng gió sẽ không bỏ phiếu cho lãnh đạo đảng này, ông Pita Limjaroenrat.
Sự hồi sinh của "ngành công nghiệp không khói," chiếm 11-12% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Thái Lan, được kỳ vọng sẽ giúp nền kinh tế Xứ Chùa tháp bù đắp tác động từ việc xuất khẩu giảm.
Sau 4 năm kể từ cú sốc không giành được bất kỳ ghế nào ở Bangkok trong cuộc bầu cử năm 2019, đảng Dân chủ lặp lại yếu kém này khi tiếp tục trắng tay ở thủ đô trong cuộc bầu cử năm nay.
Ủy ban Bầu cử Thái Lan đã nhận được 163 khiếu nại trong ngày 14/5, trong đó có 58 đơn khiếu nại về mua phiếu bầu, 55 đơn về gian lận bầu cử, 17 đơn phàn nàn về sự lạm quyền của các quan chức giám sát.