Số vụ bạo lực liên quan bầu cử Thái Lan thấp hơn so với kỳ 2019

Ủy ban Bầu cử Thái Lan đã nhận được 163 khiếu nại trong ngày 14/5, trong đó có 58 đơn khiếu nại về mua phiếu bầu, 55 đơn về gian lận bầu cử, 17 đơn phàn nàn về sự lạm quyền của các quan chức giám sát.
Số vụ bạo lực liên quan bầu cử Thái Lan thấp hơn so với kỳ 2019 ảnh 1Cử tri Thái Lan bỏ phiếu tại một địa điểm bầu cử ở Bangkok, Thái Lan, ngày 7/5. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Ủy ban Bầu cử Thái Lan (EC) cho biết hầu hết các khiếu nại về mua phiếu bầu mà cơ quan này nhận được trong ngày bầu cử 14/5 là ở thủ đô Bangkok, nơi có nhiều khu vực bầu cử nhất cả nước.

Tuy vậy, số vụ bạo lực liên quan bầu cử thấp hơn so với ở kỳ bầu cử trước đó năm 2019. 

Tổng Thư ký EC Sawaeng Boonmee cho biết cơ quan này đã nhận được 163 khiếu nại trong ngày 14/5, trong đó có 58 đơn khiếu nại về mua phiếu bầu, 55 đơn về gian lận bầu cử và 17 đơn phàn nàn về sự lạm quyền của các quan chức giám sát bầu cử.

[Bầu cử Thái Lan: Đảng Vì nước Thái và Tiến bước bỏ xa các đối thủ]

Ông Sawaeng cho biết thêm rằng các khiếu nại về mua phiếu bầu được báo cáo tại nhiều khu vực nhưng nhiều nhất là tại Bangkok.

Theo Cảnh sát trưởng Quốc gia, Tướng Damrongsak Kittiprapas, hơn 150.000 cảnh sát đã được triển khai để duy trì trật tự tại 94.737 điểm bỏ phiếu trên cả nước.

Trong 2-3 ngày qua, ít nhất 3 người đã bị buộc tội mua phiếu bầu. Ngoài ra, ông Damrongsak cho biết cảnh sát cũng đang điều tra hành vi phá hoại các biểu ngữ vận động tranh cử.

Trong khi đó, Phó Cảnh sát trưởng Quốc gia và người đứng đầu trung tâm hành chính bầu cử của Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, Tướng Roy Inkapairoj, cho biết hầu hết các báo cáo mà trung tâm nhận được là về các vụ việc phá hoại biểu ngữ vận động tranh cử.

Theo người phát ngôn trung tâm này, hơn 1.000 biểu ngữ vận động của các ứng cử viên đã bị phá hoại trong thời gian tranh cử./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục