Ủy ban bầu cử Thái Lan công bố quy trình bỏ phiếu bầu Thượng viện mới

Thượng viện mới theo quy định của Hiến pháp 2017 sẽ bao gồm 200 thành viên được lựa chọn từ 20 nhóm chuyên môn khác nhau, mỗi nhóm chọn 10 người. Ngoài ra, mỗi nhóm còn có 5 ứng cử viên dự bị.

(Ảnh: Bangkok Post)
(Ảnh: Bangkok Post)

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Ủy ban bầu cử Thái Lan mới đây công bố quy trình bầu 200 thượng nghị sỹ để kế nhiệm Thượng viện gồm 250 thành viên do Hội đồng Hòa bình và Trật tự Quốc gia (NCPO), hiện không còn tồn tại, bổ nhiệm.

Theo quy định liên quan đến cuộc bầu cử, do Chủ tịch Ủy ban bầu cử Itthiporn Boonpracong ký và được công bố trên Công báo Hoàng gia hôm 15/2, nhiệm kỳ 5 năm của các thượng nghị sỹ do NCPO bổ nhiệm sẽ kết thúc vào ngày 11/5/2024, nhưng họ sẽ tiếp tục nhiệm kỳ cho đến khi các thượng nghị sỹ mới chính thức nhậm chức.

Thượng viện mới theo quy định của Hiến pháp 2017 sẽ bao gồm 200 thành viên được lựa chọn từ 20 nhóm chuyên môn khác nhau, với mỗi nhóm chọn lấy 10 người. Ngoài ra, danh sách dự bị gồm 5 ứng cử viên ở mỗi nhóm.

Các cuộc bầu cử sẽ được tổ chức ở cấp huyện, tỉnh và quốc gia theo quy trình được thiết kế để ngăn chặn sự can thiệp chính trị.

Mặc dù không được phép đồng bầu thủ tướng, giống như Thượng viện do NCPO bổ nhiệm, Thượng viện mới sẽ duy trì quyền phê chuẩn việc bổ nhiệm các cơ quan công độc lập.

Ngày bầu cử 3 cấp sẽ được công bố trong vòng 5 ngày sau khi sắc lệnh hoàng gia về bầu cử thượng nghị sỹ có hiệu lực.

Quá trình nộp đơn bắt đầu ít nhất 15 ngày sau khi sắc lệnh có hiệu lực. Sau khi quá trình nộp đơn kết thúc, các cuộc bầu cử cấp quận/huyện sẽ đồng thời được tổ chức trên toàn quốc trong vòng 20 ngày.

Cuộc bầu cử cấp tỉnh sẽ diễn ra trong vòng 7 ngày sau cuộc bầu cử cấp quận/huyện và cuộc bầu cử cấp quốc gia phải được tổ chức trong vòng 10 ngày sau thời điểm đó./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.