Khoản tiền bồi thường cho Volkswagen gồm 270 triệu euro từ tiền thanh toán bảo hiểm trách nhiệm giám đốc và các cán bộ quản lý và một phần tiền từ cựu chủ tịch Rupert Stadler của hãng xe Audi.
Hãng chế tạo ôtô hàng đầu Đức Daimler cho biết thông qua một thỏa thuận dàn xếp có trị giá 2,2 tỷ USD với cơ quan chức năng Mỹ nhằm giải quyết vụ bê bối gian lận khí thải ở nhiều xe của hãng này ở Mỹ.
Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ cho biết hơn 86% trong số người hoàn tất quá trình kiện tụng với VW, đã lựa chọn phương án trả lại ôtô cho nhà sản xuất này, hơn là việc gửi đi sửa chữa.
Đây là khoản tiền phạt bổ sung sau khi Volkswagen đồng ý trả 2,4 tỷ CAD (1,8 tỷ USD) vào năm 2016 để bồi thường cho những khách hàng Canada mua 130.000 xe của hãng.
Volkswagen coi khoản dàn xếp kể trên là một bước tiếp theo trong khắc phục hậu quả bê bối, giúp mỗi khách hàng chịu ảnh hưởng nhận một khoản bồi thường khoảng 1.400 AUD.
Volkswagen hợp tác với Amazon Web Services để kết nối và tích hợp dữ liệu từ 122 nhà máy, hệ thống và các thiết bị của họ như một giải pháp để cải thiện các hệ thống và quy trình sản xuất của hãng.
Cục Giao thông vận tải liên bang Đức "ra lệnh triệu hồi bắt buộc" đối với các mẫu xe chạy động cơ diesel Insignia, Cascada và Zafira của Opel, sản xuất trong khoảng thời gian từ năm 2013 đến 2016.
Theo Cơ quan công tố Đức ngày 18/6, Giám đốc điều hành hãng xe Audi, công ty con của Volkswagen, Rupert Stadler bị bắt giữ do nghi ngờ dính líu đến bê bối gian lận khí thải ở Volkswagen.
Hãng Volkswagen (VW), nhà sản xuất ôtô hàng đầu của Đức, ngày 13/6 cho biết họ chấp thuận nộp phạt một tỷ euro (khoảng 1,2 tỷ USD) vì vụ bê bối gian lận khí thải.
CEO mới của Volkswagen, ông Herbert Diess, từng tham gia điều hành thương hiệu ôtô BMW. Từ năm 2015, ông giữ trọng trách quản lý thương hiệu Volkswagen.
Doanh số bán của VW trên toàn cầu đã tăng 4,2% lên 6,2 triệu chiếc, trong đó doanh số bán tại thị trường Trung Quốc tăng 5,9% lên 3,2 triệu xe, chiếm hơn 50% tổng doanh số bán trên thế giới.
Hãng sản xuất ôtô Volkswagen (VW) của Đức thông báo sẽ chi thêm 2,5 tỷ euro (tương đương 2,96 tỷ USD) để dàn xếp các cáo buộc liên quan tới vụ bê bối gian lận khí thải tại Mỹ.
Lượng khí thải từ các dòng ôtô chạy bằng động cơ diesel liên quan vụ bê bối gian lận khí thải của nhà sản xuất ôtô Đức Volkswagen có thể là nguyên nhân khiến 5.000 người tử vong mỗi năm ở châu Âu.
Giám đốc điều hành hãng sản xuất ôtô Volkswagen (VW) Oliver Schmidt đã nhận tội tại tòa án khu vực Detroit, Mỹ, trong vụ bê bối gian lận khí thải liên quan tới hãng này.
Các công tố viên Đức hiện đang điều tra 3 nhà quản lý cấp cao của hãng sản xuất linh kiện xe hơi Bosch vì nghi dính líu tới vụ bê bối gian lận khí thải của hãng xe Volkswagen.
Một tổ chức tại Hà Lan đại diện cho 180.000 khách hàng mua xe của hãng sản xuất xe ôtô Volkswagen của Đức đang chuẩn bị thủ tục kiện hãng này liên quan đến vụ bê bối gian lận khí thải.
Đức tiến hành cuộc điều tra mới đối với Giám đốc điều hành hãng sản xuất ôtô Volkswagen Matthias Mueller và những quan chức khác của hãng về việc thao túng thị trường sau vụ bê bối gian lận khí thải.