Doanh số bán xe của hãng Volkswagen khả quan trong năm 2017

Doanh số bán của VW trên toàn cầu đã tăng 4,2% lên 6,2 triệu chiếc, trong đó doanh số bán tại thị trường Trung Quốc tăng 5,9% lên 3,2 triệu xe, chiếm hơn 50% tổng doanh số bán trên thế giới.
Doanh số bán xe của hãng Volkswagen khả quan trong năm 2017 ảnh 1Các mẫu xe của hãng Volkswagen. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Volkswagen (VW), nhà chế tạo xe ôtô lớn nhất của Đức, cho biết doanh số bán ôtô mang thương hiệu VW trên toàn cầu đã tăng cao trong năm 2017, một dấu hiệu cho thấy VW đang dần phục hồi sau vụ bê bối gian lận khí thải ba năm trước.

Doanh số bán của VW trên toàn cầu đã tăng 4,2% lên 6,2 triệu chiếc, trong đó doanh số bán tại thị trường Trung Quốc tăng 5,9% lên 3,2 triệu xe, chiếm hơn 50% tổng doanh số bán trên thế giới.

Các thị trường khác có mức tăng khả quan khác gồm Mỹ, Nga và Brazil, trong lúc doanh số bán của VW tại châu Âu giảm 0,1% (phần lớn do mức giảm 4,7% tại Đức).

VW đã công bố số liệu này trước lúc giới thiệu phiên bản cập nhật mẫu Jetta tại Triển lãm Ôtô Detroit (Mỹ). Volkswagen Jetta là một trong những chiếc xe bán chạy nhất của VW tại Mỹ, có giá khởi điểm là 18.545 USD.

Trong bối cảnh Trung Quốc vẫn là thị trường lớn hàng đầu thế giới, VW dự kiến đầu tư 10 tỷ euro vào thị trường xe năng lượng mới (NEV) của Trung Quốc và cho “ra lò” khoảng 40 mẫu NEV cho tới năm 2025, sau khi Bắc Kinh áp đặt nhiều biện pháp buộc các nhà sản xuất ôtô phải chế tạo các dòng xe tiêu thụ nhiên liệu hiệu quả hơn, tiến tới chỉ sản xuất các loại xe không chạy bằng xăng dầu.

VW là nhà sản xuất xe ôtô lớn nhất châu Âu với 12 thương hiệu, trong đó có những cái tên đình đám như Audi, Lamborghini và Bentley./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục