Volkswagen đạt doanh số kỷ lục tại thị trường Trung Quốc

Tính tới ngày 20/12, nhà sản xuất xe hơi lớn nhất của Đức Volkswagen đã bán được 3 triệu xe ôtô du lịch tại thị trường Trung Quốc, phá kỷ lục về doanh số tiêu thụ trong một năm.
Volkswagen đạt doanh số kỷ lục tại thị trường Trung Quốc ảnh 1Xe Volkswagen tại một bãi đỗ xe ở Pontiac, bang Michigan, Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh dẫn thông tin từ Volkswagen Trung Quốc (VCG) cho biết trong năm tính tới ngày 20/12, nhà sản xuất xe hơi lớn nhất của Đức này đã bán được 3 triệu xe ôtô du lịch tại thị trường Trung Quốc, phá kỷ lục về doanh số tiêu thụ trong một năm.

Theo VCG, Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhất của thương hiệu Volkswagen, trong đó doanh số của các loại SUV vẫn duy trì được đà tăng trưởng mạnh mẽ. Trong năm 2018, Volkswagen dự định sẽ giới thiệu ít nhất bốn mẫu SUV để đáp ứng nhu cầu của thị trường xe hơi lớn nhất thế giới.

Ngoài ra, Volkswagen cũng dự kiến đầu tư 10 tỷ euro (12 tỷ USD) vào thị trường xe hơi năng lượng mới (NEV) của Trung Quốc, sau khi Bắc Kinh áp đặt nhiều biện pháp buộc các nhà sản xuất ôtô phải chế tạo các dòng xe tiêu thụ nhiên liệu hiệu quả hơn, tiến tới chỉ sản xuất các loại xe không chạy bằng xăng dầu.

[Volkswagen mở rộng hoạt động tại thị trường ôtô lớn nhất thế giới]

Việc đầu tư và hợp tác với các đối tác tại Trung Quốc sẽ giúp hãng xe ôtô của Đức đạt mục tiêu đưa ra thị trường hàng chục loại xe chạy bằng năng lượng mới và sẽ phân phối 1,5 triệu xe chạy bằng năng lượng mới tại quốc gia châu Á này vào năm 2025.

Volkswagen là nhà sản xuất xe hơi lớn nhất châu Âu với 12 thương hiệu, trong đó có những cái tên đình đám như Audi, Lamborghini và Bentley. Tập đoàn hiện có 120 nhà máy sản xuất và lắp ráp xe hơi trên toàn thế giới.

Năm 2016, “ông lớn” xe hơi của nước Đức đã tiêu thụ được 10,3 triệu xe các loại tại 153 quốc gia và vùng lãnh thổ. Volkswagen cũng là một trong những thương hiệu xe hơi ăn khách nhất tại thị trường Trung Quốc hiện nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.