"Bế tắc hòa đàm Trung Đông có lợi cho lực lượng thánh chiến"

Tống thống Ai Cập nhận định tình trạng bế tắc trong đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine tạo thuận lợi cho lực lượng thánh chiến.
"Bế tắc hòa đàm Trung Đông có lợi cho lực lượng thánh chiến" ảnh 1Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi. (Nguồn: AP)

Tống thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi ngày 3/9 nhận định tình trạng bế tắc trong đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine đang tạo thuận lợi cho lực lượng thánh chiến trong khu vực.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh cùng ngày Ngoại trưởng Mỹ John Kerry gặp các nhà đàm phán Palestine tại Washington để thảo luận về việc ngừng bắn và nhiều vấn đề khác.

Trước đó, các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian giữa Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas và Israel đã đổ vỡ hồi tháng 4 với việc hai bên đổ lỗi cho nhau. Văn phòng Tổng thống dẫn lời ông Sisi nhấn mạnh việc không đạt được một giải pháp thỏa đáng cho vấn đề Trung Đông "đang tạo môi trường màu mỡ cho sự phát triển và lan rộng của chủ nghĩa khủng bố, bạo lực và cực đoan".

Tổng thống Sisi, một cựu tư lệnh quân đội đã lật đổ Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi năm 2013, đang dẫn đầu một cuộc đấu tranh chống các lực lượng thánh chiến trên bán đảo Sinai. Ông muốn gắn chiến dịch chống phe đối lập và các tay súng Hồi giáo này với cuộc chiến chống các tổ chức như Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq và Syria.

Ai Cập là nước Arab đầu tiên ký thỏa thuận hòa bình với Israel vào năm 1979, tuy nhiên quan hệ giữa hai bên vẫn không nồng ấm. Tổng thống Sisi ủng hộ Tổng thống Palestine M.Abbas, nhưng phản đối Hamas - phong trào có quan hệ với tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) ở Ai Cập.

Trong cuộc xung đột mới nhất tại Gaza giữa Israel và Hamas, Ai Cập trong vai trò trung gian hòa giải đã giúp các bên nhiều lần đạt thỏa thuận ngừng bắn ngắn hạn và một thỏa thuận ngừng bắn vô thời hạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục