Hamas nêu rõ "chìa khóa" cho bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào ở Gaza

Đại diện Hamas tuyên bố phong trào này sẵn sàng tiếp nhận các đề xuất của các bên trung gian "miễn là họ ưu tiên lợi ích của người dân Palestine và nỗ lực giảm bớt đau khổ cho thường dân."

Cảnh đổ nát do xung đột tại Khan Younis, Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)
Cảnh đổ nát do xung đột tại Khan Younis, Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong tuyên bố ngày 7/12, phong trào Hồi giáo Hamas cho biết chấm dứt chiến tranh và hành động quân sự của Israel là chìa khóa cho bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào ở Dải Gaza.

Tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp tại Thủ đô Doha (Qatar) giữa Chủ tịch Hội đồng Shura - đại diện cho toàn bộ thành viên của Hamas ở Dải Gaza và khu vực Bờ Tây, Mohammad Darwish và Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi.

Trong cuộc gặp, ông Darwish tuyên bố Hamas sẵn sàng tiếp nhận các đề xuất của các bên trung gian, miễn là họ ưu tiên lợi ích của người dân Palestine và nỗ lực giảm bớt đau khổ cho thường dân, đồng thời kêu gọi tăng cường hỗ trợ cho người dân Gaza.

Ông Darwish cũng nêu bật kết quả của các cuộc họp gần đây tại Cairo giữa các phái đoàn Hamas và Fatah được tổ chức dưới sự bảo trợ của Ai Cập.

Trước đó ngày 5/12, Hamas tuyên bố chấp thuận đề xuất của Ai Cập về việc thành lập một ủy ban chung với Fatah để điều hành Dải Gaza thời hậu chiến tranh.

Theo tuyên bố của Hamas trong cuộc gặp ngày 7/12 với ông Darwish, Ngoại trưởng Araghchi tái khẳng định cam kết của Iran đối với sự nghiệp của người Palestine và nhấn mạnh các nỗ lực nhằm tăng cường khả năng phục hồi của người dân Palestine, thông qua mọi phương tiện và nền tảng có thể.

Kể từ khi nổ ra xung đột giữa Israel và phong trào Hamas ở Gaza, Qatar cùng với Mỹ và Ai Cập đã thúc đẩy các vòng đàm phán gián tiếp nhằm đi tới một thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin, qua đó giúp chấm dứt cuộc xung đột đang tàn phá Gaza.

Tháng trước, Qatar bất ngờ tuyên bố tạm ngừng vai trò trung gian cho tới khi Hamas và Israel thể hiện “thái độ nghiêm túc” trong đối thoại. Tuy nhiên, hôm 5/12, một nguồn tin cho biết Qatar đã nối lại vai trò này.

Trong khi đó, một nguồn tin thân cận với Hamas cho biết Qatar, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và các bên khác đang nỗ lực đạt được một thỏa thuận cho Gaza và nhiều khả năng vòng đàm phán mới sẽ bắt đầu vào tuần tới tại Cairo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.