
Căng thẳng Israel-Iran: Một số nước Trung Đông nới lỏng hạn chế không phận
Ngày 14/6, Jordan và Liban thông báo tạm thời mở lại không phận, trong khi Iraq khôi phục hoạt động tại cửa khẩu với Syria nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại.
Ngày 14/6, Jordan và Liban thông báo tạm thời mở lại không phận, trong khi Iraq khôi phục hoạt động tại cửa khẩu với Syria nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại.
Hãng Fars dẫn các nguồn tin cho biết các hoạt động quân sự có thể lan rộng “trong những ngày tới tới toàn bộ khu vực… và các căn cứ của Mỹ tại Trung Đông."
Theo thông báo mới nhất của nhà chức trách Israel, 4 người đã thiệt mạng và hơn 70 người bị thương trong các đợt tấn công trong đêm 13 và rạng sáng 14/6 của Iran.
Trong khi các cuộc không kích qua lại nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự và cơ sở hạt nhân, Nga, Trung Quốc, Italy, Ủy ban châu Âu cùng nhiều nước đã lên tiếng bày tỏ quan ngại và kêu gọi kiềm chế.
Một quan chức cấp cao Iran tuyên bố bất kỳ quốc gia nào tìm cách bảo vệ Israel thì các căn cứ của họ tại Trung Đông đều sẽ trở thành mục tiêu tấn công của Tehran.
Quân đội Israel xác nhận hàng chục tên lửa đã được Iran phóng trong đợt tấn công mới nhất, một số trong đó đã bị Tel Aviv đánh chặn.
Các cuộc tấn công của Israel nhằm vào các cơ sở hạt nhân, tướng lĩnh và nhà khoa học của Iran đã khiến 78 người thiệt mạng và hơn 320 người bị thương, phần lớn là dân thường.
Cuộc tập kích bằng tên lửa siêu vượt âm diễn ra sau khi chính quyền Israel tấn công nhằm vào các địa điểm trên lãnh thổ Iran, bao gồm cả nhà dân.
Xung đột leo thang ở Trung Đông gây biến động lớn như dầu tăng giá, chứng khoán giảm, vàng và trái phiếu tăng giá, tiền điện tử giảm mạnh.
Nội các Iran tuyên bố tất cả các cơ quan hành pháp sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu cơ bản cho người dân, trong đó có nhiên liệu, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác.
Israel đóng cửa các phái bộ ngoại giao trên thế giới sau chiến dịch tấn công Iran, kêu gọi công dân cảnh giác trong bối cảnh căng thẳng leo thang.
Hezbollah bày tỏ tình đoàn kết với Iran, song cho biết lực lượng này sẽ không đưa ra lời đe dọa sẽ tham gia các hành động trả đũa Israel.
Không quân Israel vẫn tiếp tục đánh chặn các thiết bị bay không người lái được phóng từ Iran sau khi tuyên bố Iran đã phóng khoảng 100 máy bay không người lái về phía Israel.
Israel tiết lộ đã dành nhiều năm xây dựng một căn cứ thiết bị bay không người lái (UAV) bên trong Iran và đưa hệ thống vũ khí chính xác, biệt kích vào nước này.
Israel xác nhận phá hủy tên lửa Iran và tấn công Natanz, gây thiệt hại lớn, trong khi Iran báo cáo thiệt mạng nhiều nhà khoa học hạt nhân.
Tổng Giám đốc IAEA nhấn mạnh các hành động quân sự đe dọa an toàn của các cơ sở hạt nhân có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng không chỉ đối với người dân Iran mà còn với cả khu vực và toàn cầu.
Chỉ vài giờ sau khi Israel không kích quy mô lớn nhằm vào Iran, các hãng hàng không Israel gồm El Al, Israir và Arkia thông báo họ đang di dời máy bay ra khỏi lãnh thổ Israel.
Tổng thống Trump thừa nhận biết trước thông tin về các cuộc tấn công quân sự của Israel nhằm vào Iran và đã thông báo cho ít nhất một đồng minh quan trọng trong khu vực về chiến dịch này.
Israel xác nhận nước này đã phát động “cuộc tấn công phủ đầu” vào Iran, đồng thời tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc, cảnh báo khả năng Iran sẽ sớm đáp trả bằng tên lửa và UAV.
Jerusalem Post không nói chi tiết thêm về việc Mossad đã triển khai các nhiệm vụ cụ thể nào. Thông tin được đưa ra trong bối cảnh cùng ngày, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã không kích một loạt mục tiêu ở Iran.