Bế tắc trong việc gia hạn phái bộ Liên hợp quốc tại Libya

Cuộc bỏ phiếu về nghị quyết gia hạn sứ mệnh của UNSMIL cho đến ngày 15/9 năm nay theo đề xuất của Anh đã được lên kế hoạch vào sáng 27/1. Tuy nhiên, vào phút chót, sự kiện này đã bị hoãn vô thời hạn.
Bế tắc trong việc gia hạn phái bộ Liên hợp quốc tại Libya ảnh 1Toàn cảnh một phiên họp của Hội đồng Bảo an về Libya. (Ảnh: Khắc Hiếu/TTXVN)

Ngày 27/1, nguồn tin ngoại giao cho biết Nga và Mỹ đang bất đồng về việc gia hạn Phái bộ Liên hợp quốc tại Libya (UNSMIL) vốn sẽ hết hạn vào ngày 31/1 tới.

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, nguồn tin trên nêu rõ cuộc bỏ phiếu về nghị quyết gia hạn sứ mệnh của UNSMIL cho đến ngày 15/9 năm nay theo đề xuất của Anh đã được lên kế hoạch vào sáng 27/1. Tuy nhiên, vào phút chót, sự kiện này đã bị hoãn vô thời hạn.

Nga đã có ý định phủ quyết văn bản trước khi nêu giải pháp đề xuất của nước này cho cuộc bỏ phiếu, điều mà có thể Mỹ đã phủ quyết.

[Tấn công khủng bố tại Libya khiến nhiều nhân viên an ninh thiệt mạng]

Văn bản của Moskva đề xuất gia hạn phái bộ UNSMIL cho đến ngày 30/4 năm nay, do đây là thời điểm mà Nga cho rằng tình hình chính trị ở Libya sẽ rõ ràng hơn.

Văn bản cũng yêu cầu Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres chỉ định ngay đặc phái viên mới thay thế người đứng đầu UNSMIL hiện nay là bà Stephanie Williams mà không có thêm bất kỳ sự trì hoãn nào.

Nhà ngoại giao Mỹ Williams trên thực tế đang là cố vấn đặc biệt về Libya sau khi đặc phái viên Jan Kubis từ chức đột ngột vào tháng 11 năm ngoái.

Bà từng là một trong những nhân tố chính tham gia các cuộc đàm phán giúp đạt nhiều tiến triển trong khu vực, đơn cử như lệnh ngừng bắn tại Libya vào tháng 10/2020.

Nguồn tin ngoại giao trên nhận định sự chia rẽ giữa các thành viên Liên hợp quốc không phải là một "tín hiệu tốt" đối với người Libya và "sẽ không giúp ích gì cho bà Stephanie Williams" trong vai trò hiện tại.

Cùng ngày, đáp lại yêu cầu của Nga về việc chỉ định một đặc phái viên mới, người phát ngôn Liên hợp quốc Stephane Dujarric tái khẳng định sự ủng hộ hoàn toàn của Tổng Thư ký Guterres đối với bà Williams.

Ông cho biết thêm rằng nhà lãnh đạo Liên hợp quốc vô cùng biết ơn về tất cả những công việc mà bà Williams đã làm trên cương vị trước đây của mình, những điều mà bà tiếp tục đảm đương trong vấn đề Libya với tư cách là cố vấn đặc biệt.

Bà đã hoàn thành công việc rất tốt trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều khó khăn tại Libya./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhân viên y tế khử trùng thiết bị sau khi một bệnh nhân nghi nhiễm Ebola tử vong, tại Bunia, tỉnh Ituri, Cộng hòa Dân chủ Congo, ngày 21/5/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Dịch Ebola: WHO và CDC châu Phi công bố kế hoạch lớn

Chương trình ứng phó kéo dài từ tháng 6-11/2026 tập trung vào các lĩnh vực điều phối khẩn cấp, giám sát dịch tễ, xét nghiệm, kiểm soát lây nhiễm, điều trị bệnh nhân, tăng cường truyền thông cộng đồng.

Ảnh minh họa.

Niger: Gần 50 người chết giữa sa mạc Sahara

Chính quyền Agadez cho biết việc bị thiếu nước và không thể sửa chữa xe giữa môi trường sa mạc khắc nghiệt, nơi thiếu các điểm tiếp tế, khiến khả năng sống sót của con người là rất thấp.

Đội tuyển Tunisia. (Ảnh: Báo Thể thao&Văn hóa)

World Cup 2026: Đại bàng Carthage chờ ngày cất cánh

Đội tuyển Tunisia được dự đoán sẽ dựa vào khả năng tổ chức phòng ngự, sự ổn định về chiến thuật-những phẩm chất từ lâu đã giúp họ trở thành một trong những đội tuyển giàu sức chống chịu nhất châu Phi.