Belarus dự định xây nhà máy điện nguyên tử thứ hai

Tổng thống Belarus tuyên bố tại thủ đô Minsk rằng chính quyền nước ông chủ trương sẽ xây dựng thêm nhà máy điện nguyên tử.
Tổng thống Belarus, ông Alexander Lukashenko chiều 21/12 đã tuyên bố tại thủ đô Minsk rằng chính quyền nước ông chủ trương sẽ xây dựng thêm nhà máy điện nguyên tử ở miền Đông Belarus.

Tổng thống Lukashenko cho biết Belarus đang tiến hành xây dựng nhà máy điện nguyên tử thứ nhất với hai tổ máy có tổng công suất 2.400 MgW ở tỉnh Grodno thuộc phía Tây-Bắc nước này và việc đưa nó vào hoạt động có thể tiết kiệm cho Belarus gần 5 tỷ m3 khí đốt/năm.

Công trình này được thực hiện với nguồn kinh phí trị giá 10 tỷ USD do Nga cấp ưu đãi trong vòng 25 năm.

Theo thiết kế, tổ máy đầu tiên sẽ được đưa vào hoạt động cuối năm 2018 và tổ máy thứ hai sẽ được vận hành vào tháng 7/2020.

Phía Belarus không loại trừ khả năng sẽ bàn với Nga để xây thêm tổ máy thứ ba ở đây và xây dựng nhà máy điện nguyên tử thứ hai ở phía Đông nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về điện năng trong nước./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục