Belarus xác định 3 kênh truyền thông xã hội là tổ chức cực đoan

Thông báo của Bộ Nội vụ Belarus nêu rõ: “Bộ đã ra quyết định xác nhận 1 nhóm công dân thực hiện các hành vi cực đoan thông qua kênh Telegram NEXTA, NEXTA-Live và LUXTA.
Belarus xác định 3 kênh truyền thông xã hội là tổ chức cực đoan ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)

Ngày 29/10, Bộ Nội vụ Belarus đã xác định 3 trong số các kênh truyền thông xã hội đối lập phổ biến nhất nước này là các tổ chức cực đoan, nghĩa là những người tham gia các kênh này có thể phải đối mặt với mức án 7 năm tù nếu bị kết tội.

Thông báo của Bộ Nội vụ Belarus nêu rõ: “Bộ đã ra quyết định xác nhận 1 nhóm công dân thực hiện các hành vi cực đoan thông qua kênh Telegram NEXTA, NEXTA-Live và LUXTA, một tổ chức cực đoan, đồng thời nghiêm cấm các hoạt động của tổ chức này.”

Tờ tin tức NEXTA, do một người Belarus lưu vong tại Ba Lan điều hành, có 3 kênh trên Telegram, bao gồm cả NEXTA Live với gần 1 triệu người đăng ký ở quốc gia có 9,5 triệu dân. Trước đây, bất kỳ ai đăng lại tài liệu từ NEXTA có nguy cơ bị phạt tiền hoặc bị giam giữ 30 ngày.

[Nga bắt giữ đối tượng liên quan tổ chức cực đoan Ukraine]

Tuy nhiên, với quy định mới này, những người đăng ký kênh có nguy cơ bị truy tố vì tham gia vào một tổ chức cực đoan và có nguy cơ bị phạt 7 năm tù giam.

Các kênh truyền thông xã hội như Telegram đã được sử dụng rộng rãi trong các cuộc biểu tình đường phố phản đối Tổng thống Alexander Lukashenko hồi năm ngoái, để điều hành các cuộc biểu tình và chia sẻ các video liên quan đến các vụ đàn áp bạo lực của cảnh sát./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục