"Bến Tre giữ thế mạnh nông nghiệp để phát triển"

Chủ tịch nước chỉ rõ, tỉnh Bến Tre cần giữ vững thế mạnh nông nghiệp để ổn định đời sống nhân dân, thúc đẩy ngành khác phát triển.
Ngày 28/1, về thăm và chúc Tết tại Bến Tre, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chỉ rõ, lãnh đạo tỉnh cần giữ vững thế mạnh nông nghiệp để ổn định đời sống nhân dân và thúc đẩy công nghiệp, thương mại, dịch vụ phát triển.

Năm 2009, Việt Nam bị tác động của "cơn bão" khủng hoảng kinh tế thế giới nhưng nhờ vào nền sản xuất nông nghiệp ngày càng phát triển mà đời sống của nhân dân cả nước nói chung và nhân dân Bến Tre nói riêng, không bị biến động nhiều. Tỷ lệ hộ nghèo ở Bến Tre tiếp tục giảm còn xấp xỉ 9%.

Tuy nhiên, Chủ tịch nước lưu ý lãnh đạo tỉnh và các ngành, các cấp trong tỉnh không được chủ quan, cần cảnh giác nguy cơ lạm phát quay trở lại; giá cả trong dịp Tết Nguyên đán Canh Dần tăng…Vì vậy, lãnh đạo tỉnh cần tiếp tục quan tâm đời sống vật chất và tinh thần cho các đối tượng chính sách, chăm lo công tác xóa đói giảm nghèo.

Chủ tịch nước lưu ý, trong năm 2010 là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, cán bộ đảng viên, nhất là những cán bộ được giới thiệu vào cấp ủy, vào vị trí lãnh đạo chủ chốt, phải kiểm điểm nghiêm khắc tinh thần trách nhiệm trước dân, trước Đảng; phải chú ý xây dựng Đảng, chính quyền thật sự trong sạch, vững mạnh.

Toàn Đảng bộ phải thật sự đoàn kết từ tỉnh đến huyện, xã và trong các cơ sở đảng, tạo niềm tin trong nhân dân.

Chủ tịch nước chúc mừng những thành tựu mà Bến Tre đạt được trong những năm qua và bày tỏ tin tưởng, với truyền thống quê hương Đồng Khởi anh hùng, tinh thần đoàn kết trong Đảng và sự đồng thuận của nhân dân, Bến Tre tiếp tục vượt qua khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Trước đó, Chủ tịch nước đã đến dự lễ khởi công đường ôtô đến trung tâm bốn xã: An Khánh, Phú Túc, Phú Đức và Tân Phú, thuộc huyện Châu Thành. Đây là tuyến đường quan trọng nối liền quốc lộ 60, dưới chân cầu Rạch Miễu (phía Bến Tre) với đường tỉnh 884.

Khi hoàn thành, tuyến đường này sẽ rút ngắn quãng đường từ cầu Rạch Miễu (phía Bến Tre) đến bến phà Đình Khao (Vĩnh Long) hơn 11km, so với lộ trình hiện nay./.

Văn Trí (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục