Bộ Y tế và Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc ngày 23/7 thông báo chính phủ nước này dự kiến sẽ phân loại COVID-19 là bệnh đặc hữu, tương tự cúm và bệnh tay chân miệng.
Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết quyết định chấm dứt tình trạng đại dịch COVID-19 được chính phủ đưa ra căn cứ trên số ca mắc mới hàng ngày gần bằng không.
Một số chuyên gia nhận định số ca mắc COVID-19 đang tăng trở lại ở nhiều quốc gia có thể là dấu hiệu cho thấy virus SARS-CoV-2 đang chuyển sang trạng thái đặc hữu và sẽ không gây làn sóng mới.
Trung Quốc đặt ra 7 mục tiêu cần đạt được vào cuối năm 2025, bao gồm cả việc xóa bỏ tình trạng thiếu i-ốt, thanh toán bệnh viêm khớp biến dạng Kashin-Beck và bệnh cơ tim đặc hữu Keshan...
Bộ trưởng Y tế Indonesia có kế hoạch gặp Tổng Giám đốc WHO Tedros Ghebreyesus vào cuối tháng này để thảo luận về việc chuyển sang trạng thái coi COVID-19 là bệnh đặc hữu.
Sau 3 năm đối phó với COVID-19, một thỏa thuận về đại dịch toàn cầu được kỳ vọng sẽ giúp thế giới xích lại gần nhau hơn để sẵn sàng và chủ động ứng phó với các cuộc khủng hoảng y tế trong tương lai.
Sau khi trải qua các đợt lây nhiễm vào tháng 12 và tháng Một vừa qua, xã hội Trung Quốc hiện đã trở lại bình thường và mọi người đã thoát khỏi tình trạng đại dịch, phù hợp với kỳ vọng của công chúng.
Bộ trưởng Y tế Malaysia Jamaluddin nêu rõ, nhờ quyết định chuyển sang giai đoạn coi COVID-19 là căn bệnh đặc hữu, nước này đang xây dựng khả năng phục hồi để đối mặt với những cơn gió ngược toàn cầu.
Quan chức Indonesia cho biết nếu số ca mắc COVID-19 mới được kiểm soát từ tháng 9 đến cuối năm nay, Indonesia sẽ chuyển sang giai đoạn bệnh đặc hữu vào đầu năm 2023.
Sau 365 ngày trên cương vị Thủ tướng Malaysia, ông Ismail Sabri Yaakob đã để lại nhiều dấu ấn quan trọng và mọi dự luật do ông đề xuất đều cho thấy ông đang dốc sức vì “Gia đình Malaysia."
Hàng chục cái tên đã được đề xuất thông qua trang web riêng của WHO, trong đó có các nhà học giả, bác sỹ và các nhà hoạt động trong cộng đồng tình dục đồng giới...
Theo EC, khoản đầu tư 890 triệu euro (940 triệu USD) sẽ thúc đẩy năng lực sản xuất của khu vực Mỹ Latinh cũng như việc tiếp cận bình đẳng với các sản phẩm y tế an toàn, hiệu quả và hợp túi tiền.
Ngày 23/6 tới, WHO sẽ tiến hành cuộc họp khẩn cấp để xác định xem liệu đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ hiện nay có trở thành tình trạng y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại quốc tế hay không.
Từ đầu năm đến nay, đã có 1.600 ca mắc và 1.500 ca nghi mắc cùng 72 ca tử vong do bệnh đậu mùa khỉ tại 39 quốc gia, trong đó có những nước không ghi nhận bệnh này là bệnh đặc hữu.
Tỷ lệ mắc bệnh do vi khuẩn Borrelia burgdorferi, nguyên nhân gây bệnh Lyme, đã tăng gấp đôi trong 12 năm qua do mùa Hè kéo dài hơn, biến đổi khí hậu và con người tiếp xúc thường xuyên với vật nuôi.
Theo Tổng Giám đốc WHO, sự xuất hiện của bệnh đậu mùa khỉ tại nhiều nước cùng một thời điểm cho thấy căn bệnh này có thể đã lây lan trong một khoảng thời gian mà không được phát hiện.
Virus đậu mùa khỉ khiến người bệnh xuất hiện các nốt sưng mủ nhưng hầu như không nguy hiểm chết người. Đây là loại bệnh đặc hữu của một số khu vực Trung và Tây Phi.
Trong 3 tuần qua, số ca mắc COVID-19 ở Indonesia đã giảm về tổng thể, dù còn tăng ở một số thành phố như Jakarta. Tuy nhiên, sự gia tăng này không theo “cấp số nhân."
Người phát ngôn Chính phủ Thanakorn Wangboonkongchana ngày 10/5 cho biết Thủ tướng Prayut nói rằng mỗi tỉnh nên chuẩn bị sẵn kế hoạch hoạt động sau khi COVID-19 được tuyên bố là bệnh đặc hữu.