Già hóa khi không khỏe khiến chi phí y tế tăng, quỹ bảo hiểm chịu áp lực lớn... Nếu không thay đổi cách tiếp cận, đất nước sẽ mắc kẹt trong vòng xoáy "tuổi thọ tăng nhưng sức khỏe giảm, chi phí y tế leo thang".
Nhiều đại biểu bày tỏ quan tâm tới cơ chế kiểm soát đối với nhóm sản phẩm làm gia tăng các bệnh không lây nhiễm như sản phẩm chứa nhiều đường, nhiều muối, đồ ăn nhanh...
Viện Chiến lược và Chính sách Y tế phối hợp Đại học College Luân Đôn thực hiện nghiên cứu về phương pháp ứng phó với thông tin sai lệch, thông tin giả mạo liên quan đến bệnh không lây nhiễm tại Việt Nam.
Bộ Y tế đề xuất xây dựng Luật Phòng bệnh theo hướng kế thừa, chỉnh lý, sửa đổi, bổ sung trên cơ sở các quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm và bổ sung các quy định về 5 vấn đề lớn.
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nhấn mạnh các nghiên cứu tập trung vào các bệnh dịch, sức khỏe dân số, quản lý bệnh tật và phát triển các phương pháp điều trị mới.
Bộ Y tế đã thành lập các đoàn đi kiểm tra, giám sát tại một số tỉnh, thành phố về công tác phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần.
Chương trình Sức khỏe thế hệ tương lai được triển khai với mục tiêu cải thiện sức khỏe của thanh thiếu niên thông qua việc kiểm soát và loại bỏ các hành vi nguy cơ liên quan tới bệnh không lây nhiễm.
Việc kiểm soát các yếu tố nguy cơ gây bệnh, đẩy mạnh biện pháp dự phòng, phát hiện sớm các bệnh không lây nhiễm giúp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của nhân dân, phát triển kinh tế, xã hội.
Trên hành trình gần ba thập kỷ đồng hành cùng hệ thống y tế Việt Nam, AstraZeneca luôn hướng đến mục tiêu chung là xây dựng nên một tương lai nơi mọi người khỏe mạnh hơn.
Đột quỵ não đang là một vấn đề sức khoẻ cộng đồng quan trọng của các quốc gia. Đột quỵ não là căn nguyên gây tử vong đứng hàng thứ hai và căn nguyên gây tàn phế đứng hàng thứ ba trên toàn thế giới.
Theo Phó giáo sư Hùng, nhiều người cho rằng bệnh tim mạch chỉ gặp ở người lớn tuổi. Tuy nhiên trong thực tế, tần suất mắc bệnh ở người trẻ và trung niên khá cao và ngày càng có xu hướng trẻ hóa.
Thông qua các hoạt động giáo dục sức khỏe và tầm soát các yếu tố nguy cơ của bệnh tim mạch-thận-chuyển hóa, chương trình CAREME dự kiến sẽ tiếp cận ít nhất 500.000 người dân trong 3 năm.
Tại Việt Nam, trung bình cứ mỗi năm sẽ có khoảng 12,5 triệu người bị tăng huyết áp, 3,5 triệu người bị đái tháo đường, 2 triệu người mắc bệnh tim; gần 182.000 ca mắc ung thư mới.
Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh không lây nhiễm, đến năm 2025, ít nhất 70% người từ 40 tuổi trở lên được sàng lọc bằng phiếu đánh giá nguy cơ và/hoặc xét nghiệm đường máu 1 lần/năm.
Những năm qua, trí tuệ và công sức của các nhà khoa học đồng thời cũng là các thầy thuốc đã góp phần đưa trình độ khoa học y học Việt Nam sánh ngang tầm các nước tiên tiến.