Sau khi Bộ Y tế ra Quyết định chuyển COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B, Sở Y tế TP.HCM xây dựng Kế hoạch quản lý bền vững dịch COVID-19; trong đó có Giải thể Bệnh viện Dã chiến số 13.
Khi năm học mới bắt đầu và các trường học mở cửa trở lại, Thái Lan ghi nhận 2.632 bệnh nhân COVID-19 điều trị nội trú trong 7 ngày từ 14-20/5, tăng khoảng 12% so với 2.356 ca trong 7 ngày trước đó.
Theo dự kiến, Nội các Nhật Bản sẽ chính thức phê chuẩn việc hạ cấp dịch COVID-19 tại cuộc họp của Ban chỉ đạo ứng phó với dịch COVID-19 vào chiều 27/1.
Đề xuất trên được đưa ra trong bối cảnh Nhật Bản đang thảo luận về việc đưa COVID-19 vào nhóm 5 trong danh sách các bệnh truyền nhiễm, tức là ngang với cúm mùa nhằm giảm bớt gánh nặng cho bệnh viện.
Báo cáo của Ủy ban Y tế Quốc gia (NHC) Trung Quốc công bố ngày 22/11 nêu rõ trong tổng số ca mắc mới, có 2.145 ca có triệu chứng lây nhiễm cộng đồng và 25.754 ca không triệu chứng.
Nghiên cứu trên 33.000 người mắc COVID-19, kết quả cho thấy 6% số bệnh nhân cảm thấy vẫn còn các triệu chứng bệnh, gần 50% số bệnh nhân cho rằng họ chỉ phục hồi một phần sau 6-18 tháng mắc bệnh.
Ngày 23/8 của Bộ Y tế cho biết có 3.195 ca mắc mới COVID-19, tăng gần 1.000 ca so với hôm qua, trong ngày có gần 9.400 ca khỏi, gấp 3 lần số ca mắc mới.
Số ca mắc COVID-19 những ngày qua đang có dấu hiệu gia tăng ở TP.HCM nên Sở Y tế yêu cầu các địa phương tiếp tục tổ chức thêm các điểm tiêm vaccine phòng COVID-19, nhất là các điểm tiêm cho trẻ em...
Tình trạng các khoa cấp cứu luôn quá tải bệnh nhân COVID-19 cũng như bệnh nhân mắc trong một thời gian dài khiến các y tá tại hai bệnh viện lớn ở Sydney đã đình công vì không chịu nổi áp lực làm việc.
Theo Bộ Y tế, ngày 5/7, số ca mắc mới COVID-19 trên cả nước đã tăng thêm 304 ca so với ngày trước đó và là ngày tăng mạnh nhất trong tuần gần đây, đưa tổng số mắc lên sát mốc 1.000 ca/ngày.
Theo Tiến sỹ Marina Wainstein, các số liệu hiện có cho thấy khoảng 20% bệnh nhân mắc COVID-19 nặng phải nhập viện có các tổn thương AKI và con số này là 40% với những người điều trị tích cực.
Theo Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Mỹ, nguy cơ phát triển các bệnh tắc mạch phổi nặng, tức là xuất hiện cục máu trong động mạch phổi gia tăng nhiều nhất ở bệnh nhân COVID-19.
Những người đã tiêm phòng đầy đủ vẫn mắc COVID-19 truyền bệnh cho ít người hơn và thời gian lây truyền bệnh ngắn hơn so với những trường hợp tiêm phòng chưa đủ liều hoặc chưa tiêm phòng.
Ngay khi đại dịch bùng phát, các bác sỹ, các nhà nghiên cứu của Mỹ đã bắt đầu phân tích bệnh án của hàng trăm bệnh nhân nhằm tìm hiểu nguyên nhân khiến những người này mắc chứng COVID kéo dài.
Các nhà nghiên cứu nhận định rằng việc sử dụng chó đánh hơi có thể là một phương pháp mới giúp phát hiện người mắc COVID-19 một cách an toàn, không xâm lấn, tiết kiệm và hiệu quả.
Người phát ngôn Chính phủ Thanakorn Wangboonkongchana ngày 10/5 cho biết Thủ tướng Prayut nói rằng mỗi tỉnh nên chuẩn bị sẵn kế hoạch hoạt động sau khi COVID-19 được tuyên bố là bệnh đặc hữu.
Trong số hơn 16.000 bệnh nhân tại Israel được thăm khám, 13% có các bệnh lý thần kinh nghiêm trọng, trong đó phổ biến nhất là bệnh não - những bệnh hoặc tổn thương liên quan đến não.