Năm học mới bắt đầu, số ca mắc, tử vong do COVID-19 tại Thái Lan tăng

Khi năm học mới bắt đầu và các trường học mở cửa trở lại, Thái Lan ghi nhận 2.632 bệnh nhân COVID-19 điều trị nội trú trong 7 ngày từ 14-20/5, tăng khoảng 12% so với 2.356 ca trong 7 ngày trước đó.
Năm học mới bắt đầu, số ca mắc, tử vong do COVID-19 tại Thái Lan tăng ảnh 1Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 22/5, Cục Kiểm soát Dịch bệnh thuộc Bộ Y tế Thái Lan cho biết số lượng bệnh nhân nội trú COVID-19 tại nước này tiếp tục tăng và tỷ lệ tử vong cũng tăng trong tuần qua, khi năm học mới bắt đầu và các trường học mở cửa trở lại.

Báo cáo của cơ quan trên ghi nhận 2.632 bệnh nhân COVID-19 điều trị nội trú trong 7 ngày từ 14-20/5, tăng khoảng 12% so với 2.356 ca trong 7 ngày trước đó (từ ngày 7-13/5).

[Thái Lan vẫn quan ngại về nguy cơ bùng phát dịch COVID-19]

Số bệnh nhân nội trú bị viêm phổi là 401 ca vào cuối tuần trước, tăng 24% so với 322 ca ở cuối tuần trước đó.

Số bệnh nhân phụ thuộc vào máy thở cũng tăng 39%, từ 163 lên 226 ca.

Tuần trước, tại Thái Lan ghi nhận thêm 64 trường hợp tử vong liên quan đến COVID-19 (trung bình 7 ca mỗi ngày), tăng 191% so với 22 trường hợp của tuần trước đó (2 ca mỗi ngày).

Trước đó, các cơ quan y tế dự đoán số ca mắc COVID-19 sẽ tăng lên khi học kỳ mới bắt đầu.

Do điều kiện thời tiết, năm học mới ở Thái Lan thường bắt đầu vào giữa tháng Năm khi mùa mưa bắt đầu và kết thúc vào đầu tháng Ba năm sau khi thời tiết ở cao điểm nắng nóng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhân viên y tế làm việc tại khu vực cách ly trong bệnh viện ở Kochi, Ấn Độ. (Ảnh: ANI/TTXVN)

So sánh mức độ nguy hiểm của virus Nipah và virus SARS-CoV-2

Không giống virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19, vốn lây lan dễ dàng qua đường hô hấp và có thể truyền từ người không triệu chứng, Nipah chủ yếu lây qua tiếp xúc gần với dịch cơ thể người bệnh, như nước bọt, dịch tiết hô hấp.