Dịch COVID-19 làm tăng nguy cơ bị bệnh tắc động mạch phổi

Theo Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Mỹ, nguy cơ phát triển các bệnh tắc mạch phổi nặng, tức là xuất hiện cục máu trong động mạch phổi gia tăng nhiều nhất ở bệnh nhân COVID-19.
Dịch COVID-19 làm tăng nguy cơ bị bệnh tắc động mạch phổi ảnh 1Chụp CT phổi của bệnh nhân cho thấy tổn thương COVID-19 màu đỏ. Ảnh minh họa. (Nguồn: healthcare-in-europe.com)

Những người đã mắc COVID-19 có nguy cơ phát triển các cục máu đông nguy hiểm trong phổi cao hơn hơn 2 lần so với người chưa từng mắc.

Đây là kết quả nghiên cứu của Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC), dựa trên số liệu của hơn 350.000 bệnh nhân mắc COVID-19 trong thời gian từ tháng 3/2020 đến tháng 11/2021.

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện rằng 20% người trưởng thành tuổi từ 18-64 và 25% người từ 65 tuổi trở lên gặp các vấn đề về sức khỏe có thể liên quan đến việc từng mắc COVID-19.

Trong các vấn đề trên, nguy cơ phát triển các bệnh tắc mạch phổi nặng, tức là xuất hiện cục máu trong động mạch phổi, gia tăng nhiều nhất. Bên cạnh đó là các triệu chứng về hô hấp như ho kinh niên hoặc khó thở./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục