Thành phố Hồ Chí Minh: Mang Tết Trung thu đến với bệnh nhi
Các bệnh viện Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Trung Thu yêu thương, mang niềm vui, sẻ chia và động viên các bệnh nhi vượt qua bệnh tật trong dịp lễ đặc biệt.
Các bệnh viện Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Trung Thu yêu thương, mang niềm vui, sẻ chia và động viên các bệnh nhi vượt qua bệnh tật trong dịp lễ đặc biệt.
Ngày 1/10, Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức xuất viện cho bệnh nhi H.H.M.Q (6 tuổi, trú xã A Lưới 2, thành phố Huế) được chẩn đoán dò động - tĩnh mạch phổi phải, một dị dạng mạch máu hiếm gặp.
Các nhà khoa học đã loại bỏ tế bào miễn dịch trong tủy hiến tặng, nhằm tránh nguy cơ cơ thể người nhận tấn công chính tế bào được ghép vào.
Bốn bệnh nhi ở độ tuổi từ 5-9 đến từ xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu đã được cứu sống kịp thời sau khi bị ngộ độc do ăn nhầm thuốc diệt chuột.
Tiêm chủng là biện pháp tốt nhất để phòng bệnh sởi, do vậy, cha mẹ cần đưa con đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch và biết cách chăm sóc, theo dõi trẻ sau tiêm chủng.
Bệnh viện Nhi Trung ương đã thực hiện thành công ca ghép gan cho trẻ em thứ 74, mở ra cơ hội sống cho bệnh nhi 30 tháng tuổi bị bệnh gan giai đoạn cuối do teo mật bẩm sinh.
Với chững cống hiến to lớn về y khoa và hết lòng vì bệnh nhi, bác sỹ Phạm Văn Dũng, Trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định được phong tặng danh hiệuThầy thuốc Nhân dân năm 2024.
Bệnh nhi Th.A.V., (7 tháng tuổi, ở xã Đắc Nhau, huyện Bù Đăng) là ca thứ 6 mắc bệnh ho gà được ghi nhận tại huyện Bù Đăng, trong đó 2 ca tử vong, 4 ca đã khỏi bệnh.
Bệnh nhi được xác định là bé N.T.Y.N., 4 tuổi, trú tại xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Đây là trường hợp đầu tiên ở Đồng Nai tử vong do bệnh ho gà trong năm 2025.
Từ ngày 13 đến 20/12, toàn thành phố Hà Nội ghi nhận 50 trường hợp mắc sởi tại 24 quận, huyện, tăng 6 trường hợp so với tuần trước đó, trong đó có 85 trường hợp từ 1-5 tuổi (chiếm 32,8%).
Sự phát triển của y tế hiện đại và sự hỗ trợ của xã hội đã mở ra nhiều hy vọng hơn cho bệnh nhi ung thư tại Bệnh viện Trung ương Huế, theo đó, tỷ lệ mắc bệnh được cứu sống tăng mạnh trong 20 năm qua.
Tỉnh Đồng Nai đã ghi nhận 1 ca tử vong do mắc sởi; đáng lưu ý, hầu hết bệnh nhi mắc sởi tại tỉnh Đồng Nai đều chưa tiêm vaccine sởi hoặc chưa tiêm đủ 2 mũi theo khuyến cáo.
Theo bác sỹ Nguyễn Trí Hào, Trưởng Khoa Tim mạch, Bệnh viện Nhi đồng 1, dị tật màng ngăn nhĩ trái ở tim rất hiếm gặp. Mỗi năm, Bệnh viện Nhi đồng 1 chỉ tiếp nhận một đến hai trẻ mắc bệnh này.
Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, từ đầu mùa dịch sởi đến nay, số bệnh nhi dưới 9 tháng tuổi mắc sởi được ghi nhận là 349 trẻ, chiếm 24% tổng số ca mắc.
Đây là lần đầu tiên trên thế giới, công nghệ 3D được áp dụng trong phẫu thuật để điều trị đục thủy tinh thể bẩm sinh, kết hợp với một bệnh lý rất hiếm và nghiêm trọng ở mặt sau của mắt.
Bệnh viện Nhi Hà Nội là bệnh viện đa khoa chuyên ngành nhi đầu tiên của Thủ đô với 24 chuyên khoa, mũi nhọn, chuyên sâu, có quy mô giai đoạn 1 là 200 giường bệnh.
Thời gian qua, các bệnh viện nhi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ mắc sởi biến chứng nặng, các bác sỹ khuyến cáo phụ huynh “đừng quên tiêm vaccine sởi cho trẻ.”
Trong lúc đang chơi ngoài trời, bất ngờ cháu D.T.V bị một luồng sét đánh trúng khiến bé ngưng thở, ngưng tim.
Thành phố Quảng Ngãi phát hiện hai ca mắc bệnh ho gà, trong đó một bệnh nhi hơn 2 tháng tuổi chưa tiêm vaccine phòng bệnh ho gà và một bệnh nhi 5 tháng tuổi đã tiêm 1 mũi vaccine “5 in 1.”
Bé gái H.A. (ngụ Quận 8, TP Hồ Chí Minh) bị viêm phổi nặng do nhiễm cúm A/H1, đã được cứu chữa thành công sau khi nhập viện trong tình trạng li bì tím tái, nồng độ oxy máu khoảng 80-82%.