Một bé gái 12 tuổi đến từ tỉnh Buri Ram, Thái Lan, đang phải đấu tranh giành lại sự sống sau khi bị tổn thương phổi nghiêm trọng do hút thuốc lá điện tử trong hai năm.
Các triệu chứng của nhiễm khuẩn đường hô hấp trên thường dễ dàng chồng lẫn lên những biểu hiện của viêm khí-phế quản, khiến việc chẩn đoán dễ bị nhầm lẫn.
Chuyên gia nghiên cứu tại Viện Pasteur ở Paris nói: "Thông điệp chính của chúng tôi là, dường như có một lợi ích đáng kể đối với khả năng miễn dịch lâu dài khi bạn không bao giờ thử hút thuốc.”
Thuốc lá điếu vẫn là cám dỗ lớn nhất trong các sản phẩm thuốc lá đối với giới trẻ. Tại nhiều nước, thuốc lá điếu được quản lý chặt chẽ, hạn chế mua bán cho trẻ em vị thành niên và có mức giá rất cao.
Tác hại của việc hút thuốc lá thì hẳn ai cũng biết, nhưng có những sự thật mang tính khoa học về nicotin và khói thuốc lá thì ngay cả những người nghiện thuốc lâu năm chưa chắc đã biết.
Bệnh viện điều trị COVID-19 số 1 tại Thái Nguyên có quy mô 300 giường bệnh, được chia thành 2 khu vực, gồm khu điều trị bệnh nhân không triệu chứng, mức độ nhẹ và khu điều trị bệnh nhân mức độ nặng.
Ngày 4/3 Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục duy trì trạng thái rét, nhiệt độ có nơi xuống mức 14 độ C; trong khi Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, có nơi trên 35 độ C.
Trước sự chúng kiến của Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh và Công ty AstraZeneca ký biên bản ghi nhớ hợp tác thực hiện mở rộng Chương trình “Vì lá phổi khỏe.”
Theo các nhà nghiên cứu, có tới 78% bệnh nhân COVID-19 nằm phòng điều trị tích cực có ít nhất một bệnh nền, trong đó tiểu đường chiếm 32%, các bệnh về tim mạch chiếm 29% và bệnh phổi mãn tính 21%.
Số người nhập viện vì mắc các bệnh về phổi do hút thuốc lá điện tử tại Mỹ đã lên tới hơn 2.400 ca, trong đó nhóm tuổi từ 18-24 chiếm tỷ lệ cao nhất là 38%.
Vụ kiện xảy ra trong bối cảnh ngành kinh doanh thuốc lá điện tử đang phải đối mặt với sự kiểm định khắt khe, sau khi xuất hiện một chứng bệnh phổi bí hiểm liên quan thuốc lá điện tử làm 34 người chết.
Mỹ có kế hoạch tăng cường xét nghiệm hơi sương từ các sản phẩm thuốc lá điện tử nhằm tìm ra nguyên nhân dẫn tới đợt bùng phát bệnh phổi bí ẩn khiến 33 người thiệt mạng tại 24 bang trên cả nước.
Theo Alibaba, các sản phẩm về thuốc lá điện tử như như hộp đựng, điếu thuốc, hơi thảo dược, thiết bị không đốt nhiệt và lõi thuốc rỗng sẽ không còn được bán cho người dùng ở Mỹ.
Lệnh cấm được Thống đốc bang New York Andrew Cuomo ban hành tháng trước sau khi xuất hiện nhiều quan ngại về tình trạng giới trẻ tại bang sử dụng thuốc lá điện tử ngày càng nhiều.
Giới chức y tế Mỹ đã cảnh báo người dân không mua các sản phẩm thuốc lá điện tử bán trên đường phố hoặc các sản phẩm sử dụng tinh dầu có nguồn gốc từ cần sa.
Theo chuyên gia, những tế bào phổi bị tổn thương dường như là do sự tiếp xúc trực tiếp với hóa chất, tương tự như việc phơi nhiễm với khói hóa chất độc hại, khí độc và các hóa chất độc hại.
Thống đốc bang Washington Jay Inslee đã yêu cầu cơ quan y tế bang cấm hoàn toàn các sản phẩm tinh dầu có chứa nicotine và một số hóa chất khác, được dùng cho thuốc lá điện tử.