
Giáo sư-Bác sỹ Đặng Văn Ngữ: Một tài năng lớn
Những công lao đóng góp cho sự nghiệp y học nước nhà của Giáo sư-Bác sỹ Đặng Văn Ngữ luôn được đồng nghiệp, bạn bè, học sinh và nhân dân kính trọng và ghi nhớ.
Những công lao đóng góp cho sự nghiệp y học nước nhà của Giáo sư-Bác sỹ Đặng Văn Ngữ luôn được đồng nghiệp, bạn bè, học sinh và nhân dân kính trọng và ghi nhớ.
Cuốn sách kể lại cuộc đời của một trong những nhà khoa học tiêu biểu của Việt Nam trong thế kỷ 20 dưới hình thức tranh truyện với ngôn từ dễ hiểu và hình minh họa sống động.
Đợt bùng phát bệnh lạ đầu tiên tại thị trấn Boloko (CHDC Congo) bắt đầu sau khi ba trẻ em ăn thịt dơi và tử vong trong vòng 48 giờ với các triệu chứng sốt xuất huyết.
Bệnh nhi 14 tuổi, trước khi nhập viện 2 tuần, trẻ và gia đình đã đi du lịch ở vùng rừng núi thuộc quần đảo Sumatra, Indonesia. Sau đó trẻ trong tình trạng tan máu, suy thận, suy gan nặng hơn.
Chuyên gia cho rằng tình trạng suy dinh dưỡng ở tỉnh Kwango, Tây Nam Cộng hòa Dân chủ Congo khiến dân cư dễ bị tổn thương trước “bệnh lạ” tại quốc gia châu Phi này.
Trước khi nhập viện, anh Đ. đã bị sốt cao kéo dài từ 39 đến 40 độ trong 5 ngày liên tiếp. Bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng như sốt rét run thành cơn, đau đầu, mệt mỏi, ăn uống kém.
Năm tháng đầu năm, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 114 ca mắc sốt rét, trong đó có hàng chục ca sốt rét ác tính; số ca mắc là nam giới chiếm gần 80%; khoảng 25% là trẻ em từ 5 đến 15 tuổi.
BioNTech được tài trợ 145 triệu USD từ Liên minh toàn cầu chống các bệnh truyền nhiễm giúp xây dựng mạng lưới sản xuất ở châu Phi các loại vaccine dựa trên công nghệ mRNA tiên tiến.
Loài muỗi có tên khoa học là Anopheles Coluzzii này chứa virus có độc lực cao, có thể sống trong các điều kiện cực kỳ khô cằn và phát triển mạnh ở cả môi trường nông thôn lẫn thành thị.
Đến năm 2023, đã có 46 tỉnh, thành phố được công nhận loại trừ sốt rét và Việt Nam đang tự tin thực hiện mục tiêu loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030.
Theo các nhà nghiên cứu, vaccine R21 duy trì hiệu quả phòng bệnh khi được tiêm nhắc lại 1 năm sau đó, dù khả năng bảo vệ giảm dần theo thời gian. Cuộc thử nghiệm vẫn đang diễn ra.
Một nhóm nhà khoa học quốc tế mới đây cho biết 2 mẫu hóa thạch có niên đại cách đây 130 triệu năm cho thấy muỗi đực từ thời cổ đại đã có khả năng hút máu nhưng muỗi đực hiện tại thì không.
Báo Washington Post cho biết biến đổi khí hậu và tăng trưởng dân số có thể khiến hơn 5 tỷ người có nguy cơ mắc bệnh sốt rét vào năm 2040, cản trở tiến trình toàn cầu chống lại căn bệnh này.
Tổ chức Y tế Thế giới cho biết năm ngoái, thế giới ghi nhận 249 triệu ca sốt rét, trong đó 608.000 ca tử vong và cả hai con số này đều cao hơn mức trước khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát.