BioNTech được tài trợ để xây mạng lưới phát triển vaccine ở châu Phi

BioNTech được tài trợ 145 triệu USD từ Liên minh toàn cầu chống các bệnh truyền nhiễm giúp xây dựng mạng lưới sản xuất ở châu Phi các loại vaccine dựa trên công nghệ mRNA tiên tiến.

Trụ sở Công ty dược BioNTech tại Mainz, miền Tây Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Trụ sở Công ty dược BioNTech tại Mainz, miền Tây Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 29/5, hãng công nghệ sinh học BioNTech (Đức), được biết đến rộng rãi sau khi phát triển thành công một trong những vaccine COVID-19 đầu tiên, cho biết đã nhận được khoản tài trợ lên tới 145 triệu USD từ Liên minh toàn cầu chống các bệnh truyền nhiễm.

Khoản tiền này để giúp BioNTech xây dựng mạng lưới sản xuất ở châu Phi các loại vaccine dựa trên công nghệ mRNA tiên tiến.

Trong tuyên bố chung, BioNTech và Liên minh Đổi mới sẵn sàng ứng phó dịch bệnh (CEPI) nêu rõ khoản hỗ trợ tài chính này là một phần trong kế hoạch mở rộng quan hệ đối tác khi công ty công nghệ sinh học Đức xây dựng một nhà máy sản xuất vaccine mRNA ở thủ đô Kigali của Rwanda.

Hai bên kỳ vọng trong tương lai, mạng lưới tại châu Phi có thể sản xuất vaccine với giá cả phải chăng để phòng các bệnh như bệnh sốt rét, bệnh đậu mùa khỉ, bệnh lao hoặc các dịch bệnh đe dọa sức khỏe khác.

Hai bên dự định hợp tác để nhanh chóng ứng phó với các đợt bùng phát bệnh ở lục địa châu Phi do các chủng virus đã biết hoặc một mầm bệnh chưa được biết đến có khả năng gây dịch hoặc đại dịch.

Trước đó, CEPI cũng đã cam kết hỗ trợ lên tới 90 triệu USD cho BioNTech vào tháng 9/2023 để phát triển các loại vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương trụ sở Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Công bố phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trên toàn quốc

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba xu hướng định hình kinh tế thế giới 2026

Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.