Tuyên bố của MSF cho biết bệnh tả đang lan rộng nhanh chóng khắp miền Tây Ethiopia, trong khi đợt bùng phát ở Nam Sudan vẫn tiếp diễn, đe dọa tính mạng của hàng nghìn người.
Báo cáo mới nhất của Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại châu Phi (AFRO) cho biết dịch tả bùng phát ở châu lục đã ảnh hưởng đến 18 quốc gia trong hai năm qua.
Quốc tang sẽ diễn ra trong ba ngày từ ngày 10-12/4, quốc kỳ sẽ được treo rủ trên toàn bộ lãnh thổ quốc gia và tại các cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự của Mozambique ở nước ngoài.
WHO cho biết cuộc khủng hoảng y tế phức tạp ở CHDC Congo đã trở nên tồi tệ hơn trong năm 2023 với các ca mắc bệnh tả gia tăng, chủ yếu tập trung ở khu vực phía Đông vốn bị ảnh hưởng bởi xung đột.
Trong thông báo cảnh báo dịch tả, chính quyền Thủ đô Harare của Zimbabwe khuyến cáo không nên bắt tay, ăn uống tại các cuộc tụ tập công cộng và mua thực phẩm từ những người bán hàng rong.
Bộ trưởng Y tế và Chăm sóc Trẻ em Zimbabwe cho biết đã huy động các nguồn lực để kiểm soát dịch tả và hỗ trợ huyện Buhera thuộc tỉnh Manicaland đảm bảo tình hình trong tầm kiểm soát.
WHO cảnh báo về nguy cơ thảm họa sinh học sau khi một trong những bên tham gia giao tranh tại Sudan chiếm quyền kiểm soát Phòng thí nghiệm y tế quốc gia - nơi lưu giữ mầm bệnh sởi và bệnh tả.
WHO cho biết thế giới đang đối mặt với sự bùng phát nghiêm trọng của đợt dịch tả thứ 7 kể từ giữa năm 2021 với nhiều đợt bùng phát xảy ra cùng lúc ở nhiều quốc gia và tỷ lệ tử vong cao đáng lo ngại.
Bộ trưởng Y tế Nam Phi cho biết ca tử vong do bệnh tả là một bệnh nhân nam 24 tuổi, sống tại thị trấn Benoni ở ngoại ô thành phố Johannesburg, trước đó không đi du lịch trong hoặc ngoài nước.
Theo người phát ngôn của WHO Christian Lindmeier, số ca tử vong do bệnh tả tại Haiti có thể cao hơn nhiều so với con số thông báo chính thức và số ca mắc có thể gia tăng.
Đợt bùng phát dịch tả năm 2010 tại Haiti đã khiến khoảng 10.000 người tử vong. Những ca mắc bệnh tả ghi nhận lần gần đây nhất tại quốc gia này là vào năm 2019.
Ngày 8/3, Bộ Ngoại giao Nga thông báo các nhà chức trách ở Kiev đã tiêu hủy các mầm bệnh nguy hiểm gây bệnh chết người được lưu trữ trong các phòng thí nghiệm do Mỹ tài trợ ở nước này.
Dịch tả lợn châu Phi đã bùng phát tại một trang trại nuôi lợn ở làng Novachene gần sông Danube, cách điểm dịch phát hiện ngày 3/7 ở làng Zhernov chỉ 16km.
UNICEF cảnh báo tới năm 2040 sẽ có tới 600 triệu trẻ em, nghĩa là trên thế giới cứ 4 em thì có 1 em, sẽ phải sống trong tình trạng thiếu nước nghiêm trọng.
UNICEF hiện cần 12,7 triệu USD để duy trì chiến dịch trợ giúp người dân Iraq đối phó với dịch tả vì các hoạt động nhân đạo tại quốc gia này đang thiếu ngân sách trầm trọng.