Đúng 8 giờ sáng 23/8, ca phẫu thuật ghép giác mạc đầu tiên được tiến hành. Sau gần 4 giờ phẫu thuật, 4 ca ghép giác mạc được các chuyên gia đánh giá bước đầu thành công.
Những năm qua, chính quyền xã Hải Minh, Nam Định phối hợp cùng các giáo xứ, giáo họ thông qua họp hay hoạt động Thánh lễ tại nhà thờ tích cực tuyên truyền, vận động người dân đăng ký hiến giác mạc.
Tại Hà Nội có 51% trẻ em mắc tật khúc xạ, trong đó cận thị chiếm 37,5%. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ trẻ em mắc tật khúc xạ lên tới 75,6%, trong đó, số trẻ em bị cận thị chiếm 52,7%.
Tiến sĩ Đặng Trần Đạt - Trưởng khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu (Bệnh viện Mắt Trung ương) cho biết trong 1-2 tuần nay, các vật tư thiếu hụt đã về đến bệnh viện gần như đầy đủ.
Trong 16 năm qua (2007-2023), cả nước có trên 45.000 đăng ký hiến tặng giác mạc, trong đó đã có 963 người tặng giác mạc sau khi qua đời của 20 tỉnh/thành phố.
Đến nay đã có khoảng 3.000 người được ghép giác mạc, trong đó có hơn 50% là từ nguồn người hiến tại cộng đồng, tập trung chủ yếu ở Ninh Bình, Nam Định...
Ung thư mắt ở trẻ em gặp khá phổ biến, đứng thứ 6 trong 10 bệnh ung thư hay gặp ở trẻ em. Đây là căn bệnh do khối u bên trong nội nhãn, thường ở trẻ dưới 6 tuổi.
Theo PGS Lê Xuân Cung, viêm kết mạc thường không ảnh hưởng đến thị lực, tuy nhiên nếu không điều trị đúng có thể gây biến chứng viêm giác mạc, loét giác mạc dễ để lại sẹo dẫn tới giảm thị lực lâu dài.
Ngày 12/10, nhân Ngày Thị giác Thế giới, Bệnh viện Mắt Trung ương tổ chức nhiều hoạt động như khám, tư vấn và cấp thuốc miễn phí các bệnh về mắt cho người dân.
Theo thống kê của Bệnh viện Mắt Trung ương, những tuần gần đây ghi nhận trung bình khoảng 700 trường hợp đau mắt đỏ (còn gọi là viêm kết mạc) đến khám.
Những tuần gần đây, Bệnh viện Mắt Trung ương ghi nhận trung bình khoảng 700 trường hợp đau mắt đỏ (hay còn gọi là viêm kết mạc) đến khám, riêng tuần vừa qua là 800 ca.
Các đối tượng làm giả các giấy tờ của Bệnh viện Mắt Trung ương, Sở Y tế Hà Nội, cam kết nếu khách hàng mua thuốc theo liệu trình sẽ được Bệnh viện mắt Trung ương hỗ trợ chính sách “hồ sơ vàng.”
Từ đầu tháng Tư tới nay, mỗi ngày Bệnh viện Mắt Trung ương (Hà Nội) tiếp nhận khoảng 200 bệnh nhân đau mắt đỏ do virus tới khám, vào ngày cao điểm có thể tăng lên tới 300 người/ngày.
Liên quan đến sự việc bác sỹ gác chân lên ghế khi đối thoại với người nhà bệnh nhân, Bệnh viện Mắt Trung ương đề nghị khoa Mắt trẻ em hạ 1 bậc thi đua trong tháng Chín của bác sỹ trên.
Hình ảnh của nữ bác sỹ bệnh viện Mắt Trung ương ngồi gác chân lên ghế "đôi co" với người nhà bệnh nhân khiến nhiều người bức xúc và Bộ Y tế đã vào cuộc.
Hiện, số người mắc bệnh đau mắt đỏ tập trung nhiều ở các khu chung cư đông đúc, nới sự lưu thông không khi không tốt, dẫn tới hiện tượng lây lan bệnh rất nhanh chóng.