Bệnh viện Mắt Trung ương: Vật tư y tế phục vụ phẫu thuật dần trở lại đầy đủ

Tiến sĩ Đặng Trần Đạt - Trưởng khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu (Bệnh viện Mắt Trung ương) cho biết trong 1-2 tuần nay, các vật tư thiếu hụt đã về đến bệnh viện gần như đầy đủ.

Bác sĩ Bệnh viện mắt Trung ương khám mắt cho bệnh nhân. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Bác sĩ Bệnh viện mắt Trung ương khám mắt cho bệnh nhân. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chiều 29/1, lãnh đạo Bệnh viện Mắt Trung ương cho biết các vật tư y tế cơ bản đã về kho Bệnh viện. Chính vì vậy, trong những ngày tới các bác sĩ không chỉ mổ cấp cứu và các ca mổ khó mà các phẫu thuật như đục thủy tinh thể, tật khúc xạ hay các bệnh lý mắt ở trẻ nhỏ đã có thể thực hiện trở lại...

Tiến sĩ Đặng Trần Đạt - Trưởng khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu (Bệnh viện Mắt Trung ương) cho biết trong 1-2 tuần nay, các vật tư thiếu hụt đã về đến bệnh viện gần như đầy đủ. Trong đó, phổ biến nhất là phẫu thuật đục thể thủy tinh, các mặt hàng đã về tương đối đủ các loại thể thủy tinh và đặc biệt thủy tinh cao cấp đã hiện có trong kho, dù số lượng còn hạn chế nhưng đã có thể triển khai mổ trở lại. Các đơn vị trúng thầu nhưng cần chờ thời gian đặt hàng nhà sản xuất, do đó có độ trễ 4-6 tuần. Do đó, sau Tết, các vật tư này sẽ có đầy đủ thêm.

Theo Tiến sĩ Đạt, phẫu thuật cấp cứu là mũi nhọn chuyên ngành của Bệnh viện Mắt Trung ương, trong đó có phẫu thuật dịch kính võng mạc. Hiện kỹ thuật này tại Việt Nam mới có 2 đơn vị thực hiện gồm Bệnh viện Mắt Trung ương và Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh. Các vật tư y tế của các phẫu thuật này đã về đến bệnh viện và khá đầy đủ, đáp ứng tương đối tốt cho các bệnh nhân cần can thiệp.

Theo Bệnh viện Mắt Trung ương, mổ tật khúc xạ có nhu cầu lớn, với hàng trăm ca mỗi tháng. Sau thời gian gián đoạn do các thiết bị cần được bảo trì vừa qua, hiện các thiết bị đã đáp ứng điều kiện cho các ca phẫu thuật. Đây là kỹ thuật mà các bác sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương có nhiều năm kinh nghiệm, cùng thiết bị hiện đại, kinh phí cũng "khiêm tốn" hơn so với một số đơn vị, nên các năm qua, bệnh nhân tại các tỉnh, thành lựa chọn dịch vụ này, với hàng trăm ca mỗi tháng. Các bệnh nhân bảo hiểm y tế được hưởng quyền lợi theo quy định.

Thời gian trước Bệnh viện Mắt Trung ương xảy ra thiếu hụt một số vật tư y tế. Nguyên nhân lớn nhất gây thiếu do các nhà thầu tham gia hạn chế, họ cũng bị đứt gãy nguồn cung. Ngoài ra, công tác đấu thầu cần theo quy định, trong khi đó, một số mặt hàng theo điều kiện đấu thầu khá đặc biệt, như chỉ có một nhà cung cấp, do đó vật tư về chậm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục