Khi cả nước hân hoan chào đón năm học mới, ở một góc nhỏ của Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh, một năm học mới cũng đã bắt đầu mang theo niềm vui và hy vọng cho các “chiến binh nhí.”
Đoàn Thanh niên Trung tâm Thông tin TTXVN khu vực phía Nam và Đoàn Thanh niên Bệnh viện Ung Bướu TP Hồ Chí Minh khám bệnh miễn phí và tặng quà cho 300 người cao tuổi khó khăn của tỉnh Tây Ninh.
Bé gái sinh tháng 3/2021, ngụ tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, được chẩn đoán mắc bệnh sarcoma cơ vân âm đạo-một bệnh lý ung thư hiếm gặp, từ tháng 9/2023.
Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh là bệnh viện đầu tiên ở Việt Nam triển khai kỹ thuật phẫu thuật cắt ung thư cổ tử cung bảo tồn chức năng sinh sản ở giai đoạn sớm.
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đề nghị các cơ sở y tế trên cả nước cần tăng cường các hoạt động phòng chống ung thư ở tất cả các tuyến y tế, đặc biệt tuyến cơ sở.
Từ năm 2018 đến nay, khoảng 300 bệnh nhân được thực hiện tái tạo lưỡi sau phẫu thuật điều trị ung thư tại Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ thành công lên đến 98%.
Đến thời điểm này gần như tất cả khoa lâm sàng, cận lâm sàng, phòng chức năng đã dời đến cơ sở mới. Do đó, toàn bộ hoạt động chuyên môn, hóa, xạ trị, điều trị nội trú đều thực hiện tại cơ sở 2.
Sau khi ký cam kết tại chốt sẽ đưa ông T. về Trạm Y tế xã Đại Lào, khi đến đầu đèo Bảo Lộc (thuộc địa phận Thôn 5, xã Đại Lào), tài xế xe cứu thương dừng xe, rồi để ông T. tự đi về nhà.
Là người đỡ đầu của biết bao bệnh nhân nghèo, bác sỹ Nguyễn Văn Tiến, Trưởng khoa Ngoại 1, Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh luôn tâm niệm, chữa bệnh cứu người cũng là cách để trả ơn cuộc đời.
Chỉ tính riêng năm 2018, đã có khoảng 300.000 lượt bệnh nhân là người nước ngoài khám, chữa bệnh tại Việt Nam, trong đó có 57.000 lượt bệnh nhân điều trị nội trú.
Sáng 9/9, lễ chào cờ trang nghiêm trang và tiếng hát quốc ca hùng tráng vang lên mở đầu cho lễ khai giảng năm học 2019-2020 của lớp học dành cho bệnh nhi ung thư Bệnh viện Ung bướu TP.HCM.
Không còn phải chen chúc trong những giường bệnh chật hẹp, bệnh nhân mắc bệnh ung thư tại TP Hồ Chí Minh có thể lựa chọn dịch vụ chăm sóc tại nhà dành riêng cho những bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối.
Đã 5 tháng, Tiến mới có cơ hội trở lại với lớp học. Tiến tâm sự: “Từ khi mắc bệnh ung thư máu, em phải bảo lưu kết quả học tập để tập trung cho việc điều trị bệnh."
Chiều 31/1 (ngày 26 tháng Chạp Âm lịch), những chuyến xe yêu thương bắt đầu lăn bánh đưa những bệnh nhân mắc bệnh ung thư đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh về quê đón Tết.
Năm 2018, ước tính Việt Nam có hơn 160.000 ca mắc ung thư mới và hơn 114.000 người tử vong vì ung thư, ung thư cũng là bệnh lý gia tăng nhanh hàng đầu tại Việt Nam.
Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chuyển giao các kỹ thuật về phẫu thuật, hóa trị, xạ trị, chăm sóc giảm nhẹ, kỹ năng truyền thông tư vấn cho cán bộ y tế của bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.
Chiều 30/4, Bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh) đã khánh thành Trung tâm Ung bướu Chợ Rẫy với tổng vốn đầu tư 428 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.
Tại Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay vẫn xảy ra tình trạng nằm ghép 2-3 bệnh nhân/giường, lượng bệnh nhân vẫn tiếp tục tăng cao trong khi cơ sở vật chất của bệnh viện có hạn.