Bỉ cảnh báo nguy cơ xảy ra tấn công khủng bố vào ngày 15/1

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn, Công tố viên liên bang của Bỉ Frederic Van Leeuw đã nhấn mạnh đến nguy cơ xảy ra một vụ khủng bố vào ngày 15/1 tại nước này.
Bỉ cảnh báo nguy cơ xảy ra tấn công khủng bố vào ngày 15/1 ảnh 1Cảnh sát vũ trang của Bỉ đứng gác ở trung tâm thủ đô Brussels. (Nguồn: AFP)

Trong bài trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình VTM của Bỉ ngày 7/1, Công tố viên liên bang Frederic Van Leeuw đã nhấn mạnh đến nguy cơ xảy ra một vụ khủng bố vào ngày 15/1 tại nước này.

Ông Van Leeuw khẳng định: “Chúng tôi rất ý thức về ý nghĩa tượng trưng của ngày 15/1 đối với bọn khủng bố nhưng chúng tôi đã sẵn sàng.”

Đây là ngày kỷ niệm 1 năm nhóm khủng bố ở thành phố Verviers bị tiêu diệt. Cuộc điều tra xung quanh chiến dịch chống khủng bố tại Verviers cách đây gần 1 năm hầu như đã kết thúc.

Tám đối tượng đã bị cáo buộc tham gia một tổ chức khủng bố, trong đó 4 người đang bị giam giữ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục