Bỉ hối chúc châu Âu chia sẻ thông tin sau vụ khủng bố ở Paris

Ngoại trưởng Bỉ Didier Reynders đã kêu gọi tăng cường chia sẻ thông tin tình báo ở châu Âu sau khi xảy ra các vụ tấn công ở Paris (Pháp) làm ít nhất 129 người thiệt mạng.
Bỉ hối chúc châu Âu chia sẻ thông tin sau vụ khủng bố ở Paris ảnh 1Ngoại trưởng Bỉ Didier Reynders. (Nguồn: AP)

AFP đưa tin ngày 16/11, Ngoại trưởng Bỉ Didier Reynders đã kêu gọi tăng cường chia sẻ thông tin tình báo ở châu Âu sau khi xảy ra các vụ tấn công ở Paris (Pháp) làm ít nhất 129 người thiệt mạng.

Trả lời phỏng vấn hãng tin AFP, Ngoại trưởng Reynders cho biết ông từng kêu gọi tăng cường chia sẻ thông tin tình báo nhiều hơn nữa ở Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) từ “vài năm nay.”

Ngoại trưởng Bỉ bày tỏ hy vọng rằng sau tất cả các cuộc tấn công ở Paris hôm 13/11 vừa qua, sẽ có sự thay đổi về nhận thức đối với vấn đề trên.

Trong một diễn biến liên quan, cảnh sát Bỉ cùng ngày đã cáo buộc 2 người mà họ bắt giữ sau các vụ tấn công ở Paris có dính líu đến hoạt động khủng bố./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục