Biển Cửa Lò nhộn nhịp du khách dịp nắng nóng

Gần một tuần nay, thời tiết nóng từ 36 đến 37 độ C đã tạo thuận lợi cho biển Cửa Lò (Nghệ An) mỗi ngày có từ 300 đến 400 lượt khách.
Gần một tuần nay, thời tiết nóng từ 36 đến 37 độ C đã tạo thuận lợi cho biển Cửa Lò (Nghệ An) hút khách.

Trung bình mỗi ngày có từ 300 đến 400 lượt khách tới tham quan, tắm biển và nghỉ dưỡng tại đây.

Đây là tín hiệu vui, bởi theo thông lệ, phải gần 2 tháng nữa biển Cửa Lò mới bắt đầu đón khách.

Thời điểm tháng Giêng, tháng của mùa lễ hội, Cửa Lò cũng là một trong những điểm đến của các tour du lịch tâm linh, du lịch sinh thái ở Nghệ An như Cửa Lò-Vinh-Kim Liên (Nam Đàn)-Rừng nguyên sinh Pù Mát (Con Cuông)-Lạc Xao (Lào) và Thái Lan; chùa Song Ngư, chùa Lô Sơn, đền Vạn Lộc, đền Thu Lũng (Cửa Lò).

Vì vậy du khách trong và ngoài nước vừa kết hợp đi lễ hội vừa tham quan, nghỉ dưỡng.

Đến Cửa Lò, du khách còn thưởng thức các món ẩm thực mang hương sắc vùng biển miền Trung như nước mắm hạ thổ, mọc cua bể, các món mực, cá giò 7 món, ghẹ hấp me, cháo nghêu, cháo lươn.

Một yếu tố tạo nên sự hút khách ở Cửa Lò là năm nay, Thị xã Cửa Lò đã xây dựng mới lại trên 200 kiốt khang trang, trang bị hai tàu du lịch đưa đón khách ra thăm đảo Ngư.

Hiện Cửa Lò có 220 nhà hàng, khách sạn với 6.000 buồng đủ phục vụ cho trên 1,3 vạn khách nghỉ qua đêm. Cửa Lò phấn đấu năm 2010 đón trên 1,3 triệu lượt khách, doanh thu đạt 600 tỷ đồng./.

Bích Huệ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục