Lãnh đạo tỉnh Gia Lai yêu cầu Ủy ban Nhân dân huyện Chư Păh kiểm tra, ngăn chặn triệt để tình trạng khai thác khoáng sản trái phép kéo dài tại khu vực giáp ranh giữa xã Chư Đang Ya và xã Biển Hồ.
Gia Lai tọa lạc ở phía Bắc của Tây Nguyên, diện tích 15.510km2; có 17 đơn vị hành chính cấp huyện, 218 đơn vị hành chính cấp xã; trung tâm chính trị, kinh tế-xã hội của tỉnh là thành phố Pleiku.
Được ví như "Đôi mắt Pleiku," "viên ngọc bích" giữa núi rừng Tây Nguyên, Biển Hồ gồm 2 hồ chứa nước thông nhau, rộng gần 300ha, có làn nước trong xanh với phong cảnh đẹp hoang sơ, thơ mộng.
200 cây thông non, có chiều cao từ 1,5-2m đã được trồng tại khu vực gần Biển Hồ, tỉnh Gia Lai, qua truyền đi thông điệp về một “Giấc mơ đại ngàn” vì một Việt Nam xanh.
200 cây thông non, có chiều cao từ 1,5 - 2m đã được trồng tại khu vực gần Biển Hồ, tỉnh Gia Lai, qua truyền đi thông điệp về một “Giấc mơ đại ngàn” vì một Việt Nam xanh.
Khoảng 500 hộ người gốc Việt với 1.471 nhân khẩu đang sống tại các nhà bè và thuyền trên mặt sông Tonle Sap (thành phố Kampong Chhnang, Campuchia) sẽ phải di dời lên bờ trong tháng 10 này.
Tính từ tháng 6/2020, công ty Công ty THADI đã tuyển dụng được hơn 500 lao động người gốc Việt và hàng nghìn lao động người Campuchia tại các tỉnh lân cận dự án nông nghiệp.
Nếu có dịp đặt chân tới Tây Nguyên, du khách không nên bỏ lỡ cơ hội tham quan phố núi Gia Lai. Mảnh đất mang trong mình vẻ đẹp hoang sơ, phóng khoáng của thiên nhiên.
Dưới sự chứng kiến của hàng ngàn khách mời, dự án đã được Tổ chức Kỷ lục thế giới trao danh hiệu “Khu đô thị có biển hồ nước mặn và hồ nước ngọt nhân tạo trải cát trắng lớn nhất thế giới.”
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết Việt Nam thông hiểu chủ trương phát triển kinh tế, xã hội bền vững của Campuchia, trong đó có việc di dời người dân ở khu vực Biển Hồ tại tỉnh Kampong Chhnang.
Một vụ nổ đầu đạn vừa xảy ra trên địa bàn thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai khiến một người tử vong, những người khác trong gia đình may mắn không bị ảnh hưởng.
Thứ trưởng Nguyễn Quốc Cường đề nghị phía Campuchia quan tâm hỗ trợ, tạo thuận lợi cho bà con người gốc Việt ở Biển Hồ được di dời, tái định cư và định hướng nghề nghiệp phù hợp, sớm ổn định cuộc sống
Với những nghĩa cử cao đẹp, ông Quách Trọng Hoan (sinh năm 1941, xã Biển Hồ, thành phố Pleiku, Gia Lai) được người dân địa phương gọi bằng cái tên thân mật là ông già Biển Hồ.
Biển Hồ còn được người bản địa gọi là Ia Nueng hoặc hồ T’nưng là một hồ nước ngọt nằm cách thành phố Pleiku 7km về phía Tây Bắc, có độ cao khoảng 800m so với mực nước biển.
Chủ tịch tỉnh Kampong Chhnang khẳng định đã nắm được các khó khăn của bà con gốc Việt trong quá trình di dời nhưng đây là kế hoạch được phê duyệt từ năm 2015 nhằm bảo vệ môi trường nước của Biển Hồ.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn khẳng định Campuchia sẽ nỗ lực hỗ trợ cuộc sống của bà con gốc Việt tái định cư ở khu vực Biển Hồ của nước này.
Đại sứ Vũ Quang Minh đã đến thăm, đánh giá tình hình cũng như lắng nghe ý kiến của cộng đồng người Campuchia gốc Việt sống trên Biển Hồ thuộc diện di dời tại huyện Boribo và tỉnh Kampong Chhnang.
Thủ tướng Hunsen đã trực tiếp chỉ đạo Tỉnh trưởng Kampong Chhnang xử lý đề nghị của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc bảo đảm di dời nhà nổi của các hộ gia đình người Campuchia gốc Việt tại Biển Hồ.
Được tạo hóa ban tặng cho nhiều danh thắng thiên nhiên gắn với nền văn hóa lâu đời, đậm đà bản sắc của cộng đồng các dân tộc thiểu số, Gia Lai là tỉnh có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch.
Biển Hồ là điểm du lịch nổi tiếng được ví như "hòn ngọc" giữa lòng Tây Nguyên, một danh thắng không thể bỏ qua khi du khách có dịp đến với thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.