Biên phòng Ấn Độ, Trung Quốc mở thêm điểm tiếp xúc ở biên giới

Ấn Độ và Trung Quốc đã nhất trí sẽ mở thêm một điểm tiếp xúc của lực lượng biên phòng tại Chushul thuộc khu vực Ladakh của bang Jammu-Kashmir của Ấn Độ.
Biên phòng Ấn Độ, Trung Quốc mở thêm điểm tiếp xúc ở biên giới ảnh 1Binh sỹ Trung Quốc và Ấn Độ ở khu vực biên giới giáp ranh. (Nguồn: AFP)

Hãng tin PTI ngày 29/7 đưa tin Ấn Độ và Trung Quốc đã nhất trí sẽ mở thêm một điểm tiếp xúc của lực lượng biên phòng (BPM) tại Chushul thuộc khu vực Ladakh của bang Jammu-Kashmir của Ấn Độ.

Các nguồn tin quốc phòng cho biết điểm BPM mới giữa Ấn Độ và Trung Quốc có thể mở tại Chushul vào ngày 15/8 tới.

Lực lượng biên phòng Ấn Độ và Trung Quốc đã tiến hành họp thường xuyên tại Ranh giới kiểm soát thực tế (LAC) để loại bỏ bất đồng về LAC.

Mới đây, Tư lệnh quân đoàn Lục quân miền Bắc Ấn Độ, Trung tướng D.S. Hooda cho biết New Delhi và Bắc Kinh có quan điểm khác nhau về một số khu vực của LAC. Tuy nhiên, theo ông Hooda, cần phải duy trì hòa bình và ổn định dọc biên giới hai nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục