EG.5.1, hay còn gọi là Eris, là một biến thể con của dòng EG.5, hiện được xác nhận trong 88% kết quả giải trình tự gen mẫu bệnh phẩm COVID-19 mà các nhà nghiên cứu phân tích.
Tính đến ngày 24/10, Australia đã ghi nhận 6.550 trường hợp mắc COVID-19, tương đương với mức tăng 23,6% trên toàn quốc - có nghĩa là trung bình mỗi ngày Australia có 936 ca mắc COVID-19.
Hiện Pfizer mỗi tuần cung cấp cho Chính phủ Mỹ gần 250.000 liệu trình thuốc Paxlovid điều trị COVID-19 trong bối cảnh số ca lây nhiễm tăng mạnh ở nước này.
Các loại vaccine ngừa COVID-19 mới được Mỹ thông qua là vaccine cập nhật do hãng dược phẩm Moderna và Pfizer sản xuất để ứng phó với dòng phụ của biến thể Omicron.
Bộ trưởng Y tế bang British Columbia, ông Adrian Dix, xác nhận một người tại khu vực Fraser Health nhiễm dòng phụ BA.2.86 của biến thể Omicron và người này chưa từng ra khỏi bang này.
Các nhà khoa học vẫn chưa biết nguyên nhân của tình trạng COVID kéo dài và tại sao chỉ xảy ra ở một số người, cũng như cần xử lý như thế nào, hoặc thậm chí làm thế nào để chẩn đoán chính xác nhất.
Sau 9 tháng kể từ khi tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 tăng cường, hiệu quả ngăn lây nhiễm là dưới 30%, trong khi khả năng ngăn các triệu chứng bệnh chỉ còn khoảng 13%.
Trong vài tuần qua, Indonesia ghi nhận hơn 1.000 ca mắc mới mỗi ngày, nâng tổng số ca mắc lên 6,7 triệu kể từ khi đại dịch tấn công nước này vào tháng 3/2020.
Malaysia đã phát hiện thêm 12 ca COVID-19 nhiễm dòng biến thể phụ XBB.1.16 (Arcturus) của virus SARS-CoV-2, biến thể này lần đầu tiên được phát hiện ở Malaysia vào tháng 3.
Trước tình hình các ca mắc mới gia tăng liên tục, Bộ Y tế đề nghị đẩy mạnh tiêm vaccine COVID-19, ưu tiên bảo vệ nhóm nguy cơ cao (người cao tuổi, người có bệnh lý nền, phụ nữ mang thai...).
Giáo sư Phan Trọng Lân cho biết với số mắc COVID-19 hiện nay, nếu đánh giá về sơ bộ về cấp độ dịch tại từng địa phương thì tất cả đang màu xanh, có nghĩa là không vượt qua cấp độ 1.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) bày tỏ tin tưởng rằng tổ chức này có thể tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp toàn cầu do COVID-19 vào một thời điểm nào đó trong năm nay.
Theo nhóm tư vấn về tiêm chủng của Australia, người đã tiêm đủ 4 mũi vaccine, kể cả những người trên 65 tuổi, vẫn có nguy cơ cao mắc bệnh nghiêm trọng và tử vong, do vậy cần được tiêm mũi tăng cường.
Theo CDC Mỹ, từ ngày 1/12/2022 đến 13/1/2023, khoảng thời gian các biến thể dòng phụ XBB và XBB.1.5 lây lan mạnh ở Mỹ, vaccine cải tiến có hiệu quả phòng ngừa với cả các dòng phụ BA.5 và XBB/XBB.1.5.
Từ tháng 12/2022 tới nay, Nhật Bản có 12.620 người tử vong vì dịch COVID-19; riêng số ca tử vong trong hai tuần đầu tiên của tháng 1/2023 cũng lên tới 4.998 ca.
Nhà chức trách Nga cho rằng dòng phụ XBB.1.5 của biến thể Omicron không có nguy cơ gây tử vong cao và cũng không gây bệnh nặng như các biến thể phụ khác.
Kết quả của một nghiên cứu quy mô lớn công bố ngày 12/1 tại Israel cho thấy hầu hết các triệu chứng của COVID kéo dài (Long COVID) sẽ hết trong vòng 1 năm với những trường hợp mắc COVID-19 mức nhẹ.
Dữ liệu của CDC Mỹ cho thấy XBB.1.5 là nguyên nhân gây ra 27,6% tổng số ca mắc mới COVID-19 ghi nhận trong tuần kết thúc vào ngày 7/1 vừa qua, tăng từ mức 18,3% của một tuần trước đó.
Báo cáo mới được cơ quan chức năng Nam Phi công bố ngày 9/1 cho biết nước này đã phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể phụ XBB.1.5 của biến thể Omicron gây bệnh COVID-19.