Tổng thống cho biết ông quyết định sa thải sau khi cân nhắc kỹ, lắng nghe người dân Kenya và sau khi đánh giá toàn diện về hoạt động của Nội các cũng như những thành tựu và thách thức.
Kết quả bỏ phiếu cho thấy có 37 nghị sỹ ủng hộ đề xuất luận tội Tổng thống, trong khi theo luật định, sẽ cần phải có ít nhất 87 phiếu ủng hộ để có thể tiến hành các thủ tục luận tội.
Chuyến tàu đầu tiên đến thánh địa Machu Picchu của Peru với khoảng 80 người trên tàu, trong đó có một số ít khách du lịch, còn ở chiều về, tàu chở khoảng 280 người.
Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, chính phủ Mỹ đã liều lĩnh cố gắng kích động tình trạng bất ổn ở Iran, viện nhiều cớ và bằng mọi cách có thể, và đã hỗ trợ cho các cuộc bạo động ở nước này.
Chính phủ Burkina Faso phủ nhận các thông tin trên mạng xã hội cho rằng quân đội nước này đã nắm quyền điều hành đất nước, đồng thời kêu gọi người dân bình tĩnh.
Phiên tòa ngày 29/11 liên quan đến cáo buộc về vai trò của ông Saakashvili trong vụ đàn áp bạo lực do lực lượng cảnh sát tiến hành đối với một cuộc biểu tình của phe đối lập vào năm 2007.
Bà Hella Mewis, người đang làm việc tại trung tâm sưu tầm nghệ thuật Tarkib, đã rời văn phòng và đang đi xe đạp thì có 2 xe ôtô, trong đó có 1 xe tải nhỏ màu trắng, đã bắt cóc bà.
Năm 2019, trên toàn cầu có tổng số 65 cuộc biểu tình có từ 50.000 người tham gia trở lên, bùng phát tại 45 quốc gia; gần một nửa các cuộc biểu tình trong số này đã đạt được những thành công nhất định.
Cho rằng các nước phương Tây đang tìm cách can thiệp vào công việc nội bộ, Bộ Ngoại giao Iraq đã triệu 4 đại diện ngoại giao của Đức, Anh, Pháp và Canada để bày tỏ sự phản đối
Trong 2 tuần qua, Thủ tướng Muscat đã phải chịu áp lực nặng nề cũng như nhiều cuộc biểu tình kêu gọi ông từ chức do cáo buộc có liên quan đến tiến trình điều tra vụ 1 nhà báo bị sát hại.
Ông Abdul Mahdi kêu gọi quốc hội tìm giải pháp phù hợp tại phiên họp tiếp theo và kêu gọi các thành viên của chính phủ tiếp tục nhiệm vụ cho đến khi thành lập chính phủ mới.
Nếu phong trào biểu tình ở Liban và Iraq lật đổ được các ban lãnh đạo truyền thống dựa trên giáo phái thì nước bên ngoài bị thua thiệt nhiều nhất sẽ là Iran.
Phần lớn những người thiệt mạng là do bị lực lượng bảo vệ các phe phái chính trị bắn bằng đạn thật khi người biểu tình tấn công vào trụ sở các đảng này.
Ngày 16/6, cựu Tổng thống Sudan Omar al-Bashir đã bị cáo buộc nhiều tội danh liên quan đến tham nhũng, trong lần đầu tiên ông xuất hiện trước công chúng kể từ khi bị lật đổ hồi tháng 4 vừa qua.
Chính phủ Pháp đã huy động các binh lính trong đơn vị chống khủng bố Sentinelle để hỗ trợ lực lượng an ninh đảm bảo an ninh tại các tòa nhà công cộng ở thủ đô Paris.
Haiti đã chao đảo hơn 10 ngày qua do các cuộc biểu tình chống chính phủ vốn khiến Mỹ đưa ra cảnh báo các công dân nước này không du lịch tới quốc đảo Caribe này.
Tại Paris, nơi đã diễn ra các vụ bạo loạn và đập phá trong những dịp cuối tuần, hàng nghìn người biểu tình đã tập trung gần nhà ga tàu hỏa Lyon để hướng về Khải Hoàn Môn.
Hàn Quốc ngày 6/8 ra mắt một nhóm để chuẩn bị lập Bộ Tư lệnh mới thay thế cho một đơn vị tình báo quốc phòng dính nhiều bê bối, bị theo dõi lâu nay do cáo buộc về can thiệp chính trị.