Kịch bản đầu tiên của cuộc tập trận liên quan đến vấn đề di cư trong trường hợp xảy ra tình huống bất thường, còn kịch bản thứ 2 là ứng phó với mối đe dọa quân sự hỗn hợp ở biên giới với Belarus.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho rằng cuộc binh biến nhằm gây bất ổn cho Nga, nhưng thất bại vì lòng trung thành của quân đội và không ảnh hưởng đến tình hình tiền tuyến.
Vào lúc 14 giờ 34 phút (giờ Việt Nam), đồng ruble giảm 0,8% so với USD và được giao dịch ở mức 88,26 ruble đổi 1 USD sau khi xuống 88,6775 ruble/USD, mức thấp nhất kể từ ngày 29/3/2022.
Trong cuộc họp với những người đứng đầu các cơ quan thực thi pháp luật Nga, Tổng thống Putin yêu cầu các cơ quan này thảo luận về tình hình sau cuộc binh biến của lực lượng Wagner.
Thị trưởng Moskva Sergei Sobyanin cho biết ông đã dỡ bỏ chế độ an ninh "chống khủng bố" áp đặt cuối tuần qua để ngăn ngừa vụ binh biến của tập đoàn lính đánh thuê Wagner.
Ngay sau khi tuyên thệ nhậm chức Tổng thống lâm thời, Đại tá Doumbouya cam kết rằng cả ông và nhóm tham gia cuộc đảo chính tháng trước sẽ không ra tranh cử tại các cuộc bầu cử mà quân đội tổ chức.
Liên minh châu Phi (AU) quyết định đình chỉ Cộng hòa Guinea tham gia tất cả các hoạt động và các cơ quan ra quyết sách của AU, sau khi lực lượng đặc nhiệm tiến hành vụ đảo chính ngày 5/9.
Các nhà lãnh đạo thuộc 15 nước thành viên ECOWAS đã yêu cầu quân đội Guinea khôi phục trật tự Hiến pháp, trả tự do ngay lập tức cho ông Conde, cũng như sẽ cử một phái đoàn cấp cao tới Guinea.
Ngày 5/9 tại Guinea, nhóm binh sỹ do Trung tá Mamady Doumbouya dẫn đầu, đã bắt giữ hoặc giam lỏng Tổng thống Alpha Conde cùng các chính trị gia hàng đầu của chính quyền.
Người đứng đầu lực lượng đặc nhiệm làm binh biến, Trung tá Doumbouya cho biết đã giải tán chính phủ và các thể chế hiện hành ở Guinea, đồng thời đóng cửa biên giới trên bộ và trên không của nước này.
Đại tá Goita được Tòa Hiến pháp chỉ định làm Tổng thống lâm thời hồi tháng trước, sau khi các ông Bah Ndaw và Moctar Ouane tuyên bố từ chức tổng thống và thủ tướng trong chính phủ lâm thời cũ.
Ngày 1/6, Liên minh châu Phi (AU) đã đình chỉ tư cách thành viên của Mali, đồng thời đe dọa áp đặt các biện pháp trừng phạt nếu một chính quyền dân sự không được khôi phục tại quốc gia này.
Binh biến ở Mali xảy ra ngày 18/8 khi nhóm binh sỹ tự xưng Ủy ban Quốc gia bảo vệ người dân nổi loạn bên ngoài thủ đô Bamako, bắt giữ Tổng thống, Thủ tướng và các thành viên chính phủ.
Chủ tịch ECOWAS kêu gọi chính quyền quân sự Mali phối hợp đẩy nhanh quá trình chuyển giao, bởi đây là mong muốn của người dân cũng như các đối tác chiến lược của quốc gia châu Phi này.
ECOWAS duy trì quan điểm cứng rắn đối với Mali do lo ngại bất ổn kéo dài trong nước và nguy cơ làm suy yếu cuộc chiến chống các phiến quân Hồi giáo cực đoan tại nước này cũng như khu vực Sahel.
Phái bộ huấn luyện của EU này tại Mali (EUTM) đã huấn luyện khoảng 18.000 binh sỹ ở Mali kể từ khi bắt đầu sứ mệnh này năm 2013, song các thủ lĩnh vụ đảo chính không nằm trong số này.
Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Mali đã tiếp cận được với Tổng thống Ibrahim Boubacar Keita và những thành viên chính phủ đang bị lực lượng đảo chính bắt giữ.
Nhóm tự xưng Ủy ban Quốc gia bảo vệ người dân (CNSP) - do lực lượng binh sỹ làm binh biến ở Mali thành lập - thông báo sẽ mở lại biên giới trên không và trên bộ chỉ sau vài giờ tuyên bố đóng cửa.
Nhóm binh sỹ đảo chính tuyên bố sẽ thành lập một hội đồng chuyển tiếp trong thời gian sớm nhất, với một tổng thống chuyển tiếp thuộc quân đội hoặc dân sự.