Bình cổ thời Càn Long có giá kỷ lục 69 triệu USD

Chiếc bình sứ, cao 40cm được sản xuất từ thời Vua Càn Long vào những năm 1740, đã được bán với mức giá cao kỷ lục 69,2 triệu USD.
Ngày 11/11 vừa qua, một chiếc bình cổ Trung Quốc từ thế kỷ 18, được phát hiện trong nhà kho ở vùng ngoại ô phía Bắc thủ đô London, đã được bán với mức giá cao kỷ lục 43 triệu bảng Anh (69,2 triệu USD).

Công ty Bainbridges, chủ phiên đấu giá cho biết, chiếc bình sứ cao 40cm được sản xuất từ thời Vua Càn Long vào những năm 1740 tại một xưởng nung của triều đình Trung Quốc.

Ban đầu, chiếc bình cổ trên chỉ được định giá vào khoảng từ 800.000-1,2 triệu bảng Anh.

Theo Bainbridges, chiếc bình này đã được một doanh nhân người Trung Quốc mua lại. Đây được cho là giá cao nhất từ trước tới nay đối với một tác phẩm nghệ thuật đấu giá của Trung Quốc.

Mức giá đáng kinh ngạc này đã biến hai anh em ở London, người đã phát hiện ra chiếc bình này, bỗng chốc trở thành triệu phú./.

Ý An (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục