Bình Nhưỡng tiếp tục yêu cầu tuyên bố kết thúc chiến tranh Triều Tiên

Bình Nhưỡng một lần nữa yêu cầu tuyên bố chính thức kết thúc Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay nhiều khả năng sẽ gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên lần 2.
Bình Nhưỡng tiếp tục yêu cầu tuyên bố kết thúc chiến tranh Triều Tiên ảnh 1Quốc kỳ của Triều Tiên. (Nguồn: Reuters)

Theo Yonhap, tờ Rodong Sinmun - cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên - cho biết Bình Nhưỡng ngày 21/8 đã một lần nữa yêu cầu tuyên bố chính thức kết thúc Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay nhiều khả năng ông sẽ gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un lần thứ 2.

Bài xã luận trong báo trên nhấn mạnh: "Tuyên bố kết thúc cuộc chiến này là một nhiệm vụ không thể bị trì hoãn trong khuôn khổ thực hiện Tuyên bố Panmunjom."


[Bình Nhưỡng kêu gọi Mỹ về Tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên]

Bài xã luận cũng cho rằng việc đưa ra tuyên bố kết thúc chiến tranh sẽ không chỉ củng cố xây dựng lòng tin và quan hệ giữa Bình Nhưỡng và Washington, mà còn mang lại ý nghĩa to lớn cho hòa bình và an ninh trên Bán đảo Triều Tiên cũng như trên toàn thế giới.

Trong Tuyên bố Panmunjom, được ký kết tại hội nghị thượng đỉnh liên Triều ngày 27/4 vừa qua, hai nhà lãnh đạo liên Triều đã nhất trí hợp tác ba bên cùng với Mỹ hoặc bốn bên cùng với Mỹ và Trung Quốc để hướng tới việc tuyên bố kết thúc Chiến tranh Triều Tiên trong năm nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục