Ngày 11/1, Ban chỉ đạo phân giới, cắm mốc tỉnh Bình Phước phối hợp với BộNgoại giao tổ chức hội nghị tổng kết hoàn thành công tác phân giới cắm, mốc biêngiới Việt Nam-Campuchia trên thực địa tỉnh Bình Phước năm 2006-2012.
Theo kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tỉnh Bình Phước được giao cắm19 vị trí với 28 cột mốc (từ mốc 61 đến mốc 79). Trong đó một vị trí mốc ba, 7vị trí mốc đôi và 11 vị trí mốc đơn.
Cọc dấu được giao cắm trên thực địa là 50 vị trí với 81 cọc dấu để đánh dấuđường biên. Hầu hết tuyến biên giới trên thực địa của tỉnh Bình Phước vàCampuchia chủ yếu là đường rừng, đồi dốc và sông suối chiếm khá lớn, toàn tuyếnbiên giới chỉ có 30km là đất liền.
Theo Ban chỉ đạo phân giới, cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam-Campuchia tỉnhBình Phước, trong quá trình triển khai thực hiện gặp rất nhiều khó khăn songcông tác phân giới được hoàn thành vào ngày 30/11/2012 với tổng chiều dài260,4km.
Trong đó, biên giới trên đường bộ là 27,8km, biên giới theo sông, suối là232,6km, cắm trên thực địa 50 vị trí với 81 cọc dấu đánh dấu đường biên giới,tạo điều kiện thuận tiện trong việc quản lý, bảo vệ biên giới và đã bàn giao choBộ đội biên phòng quản lý, bảo vệ.
Như vậy, sau 6 năm thực hiện nhiệm vụ công tác phân giới, cắm mốc, Bình Phước làtỉnh đầu tiên trong cả nước có đường biên giới với Campuchia hoàn thành công tácphân giới cắm mốc. Đây cũng là tỉnh có đường biên giới dài nhất tiếp giáp vớiCampuchia.
Dịp này, tỉnh Bình Phước đã tặng Bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thànhtích xuất sắc trong nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào công tác phângiới, cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam- Campuchia trong 6 năm qua.
Trong năm 2013, đội phân giới, cắm mốc tỉnh Bình Phước và Campuchia tổ chức họpthống nhất các số liệu và ký kết các biên bản, hoàn chỉnh hồ sơ các cột mốc, cọcdấu, biên bản mô tả đường biên giới và thực hiện các nhiệm vụ khác khi đượcTrung ương giao./.
Nguyễn Văn Việt (TTXVN)