Theo kế hoạch, chương trình dành cho thanh niên từ 18-19 tuổi, có trả lương, kéo dài 10 tháng. Dự kiến, mô hình này thu hút khoảng 3.000 người trong năm 2026 và sẽ chỉ phục vụ trên lãnh thổ của Pháp.
Bộ trưởng Nội vụ Pháp xác nhận một binh sỹ đã bị đâm dao khi đang tuần tra tại nhà ga Gare de l'Est ở Paris trong Chiến dịch Sentinelle đảm bảo an ninh cho Lễ khai mạc Olympic Paris 2024.
Theo 2 nguồn tin thân cận với chính phủ và một nguồn tin quân sự yêu cầu giấu tên, tại khu vực Trung Phi, Pháp sẽ duy trì 300 binh sĩ ở CH Chad, 100 binh sỹ ở Gabon.
Thế giới tuần qua có nhiều biến động với những sự kiện nổi bật: Nga triển khai chiến dịch đặc biệt tại Donbass; giá dầu và vàng tăng mạnh trong khi chứng khoán ngập sắc đỏ, Pháp rút quân khỏi Mali...
Trong cuộc điện đàm, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hoan nghênh vai trò dẫn đầu của Pháp trong cuộc chiến chống khủng bố ở khu vực Sahel và khẳng định Mỹ tiếp tục ủng hộ sứ mệnh quan trọng này.
Pháp đã giảm số lượng binh sỹ tham gia hoạt động tại khu vực Sahel từ 5.000 xuống còn 2.500-3.000, đồng thời khuyến khích các lực lượng đặc biệt châu Âu khác phối hợp hành động.
Tổng thống Emmanuel Macron cho biết "vô cùng đau lòng" trước cái chết của Trung sỹ Yvonne Huynh - nữ binh sỹ đầu tiên được cử tới khu vực Sahel kể từ khi Pháp bắt đầu chiến dịch tại đây.
Vụ việc này nâng số binh sỹ Pháp thiệt mạng ở Mali lên 47 người kể từ khi Paris can thiệp quân sự vào nước này tháng 1/2013 để giúp lực lượng chức năng đối phó với các phần tử Hồi giáo thánh chiến.
"Chiến dịch Barkhane đã xác nhận 4 trường hợp đầu tiên xác nhận nhiễm SARS-CoV-2," Phát ngôn viên của chiến dịch Barkhane, Đại tá Frédéric Barbry, cho biết.
Tổng thống Pháp ra lệnh quân đội nước này đánh giá hoạt động chống phiến quân Hồi giáo tại vùng Sahel ở Tây Phi, sau khi 13 binh sỹ Pháp thiệt mạng khi đang thực hiện nhiệm vụ ở khu này hồi đầu tuần.
Vụ tai nạn xảy ra tối 25/11 khi binh sỹ Pháp đang tham gia chiến dịch chống các phần tử Hồi giáo thánh chiến, lực lượng đã tiến hành một loạt các vụ tấn công ở miền Bắc Mali trong những tuần gần đây.
Các lực lượng an ninh Pháp đã giải cứu thành công toàn bộ 4 con tin bị bắt cóc ở Benin, tuy nhiên 2 binh sỹ Pháp đã thiệt mạng khi đột nhập sào huyệt của bọn bắt cóc.
Chính phủ Pháp sẽ triển khai binh sỹ bảo vệ các cơ sở công cộng, cho phép cảnh sát ngăn chặn và đối phó với các cuộc biểu tình do lực lượng "Áo vàng" tổ chức trong trường hợp lại nổ ra bạo động.
Tướng Francois Lecointre cho biết rằng quân đội Pháp đã phát động một cuộc tấn công nhằm vào tổ chức khủng bố Massina Katiba ở Mali và tiêu diệt khoảng 30 đối tượng.
Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức đã khánh thành tấm bảng kỷ niệm tại nơi mà các bên đã ký kết Hiệp ước đình chiến, kết thúc cuộc chiến tranh thảm khốc đã làm thiệt mạng 18 triệu người.
Một xe chứa bom đã lao vào lực lượng tuần tra chung của Pháp và Mali tại thị trấn Gao ở miền Bắc Mali khiến 2 dân thường thiệt mạng và nhiều người bị thương, trong đó có khoảng 4-8 binh sỹ Pháp.
Nhiều tiếng nổ lớn đã làm rung chuyển thành phố Timbuktu ở miền Bắc Mali gần các căn cứ quân sự - nơi các tay súng Hồi giáo đã làm một quân nhân gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc thiệt mạng tuần trước.
Mali khẳng định các binh lính nước này thiệt mạng trong cuộc tấn công không phải lính đào ngũ hay khủng bố trong khi phía Pháp nói rằng những kẻ bị tiêu diệt là các tay súng thánh chiến Hồi giáo.
Một quan chức tư pháp cho biết nhà chức trách Pháp đã bắt giữ một người đàn ông có liên quan tới một lái xe người Algeria, kẻ đã đâm xe vào nhóm binh sỹ Pháp gần thủ đô Paris.