Hai nhà sản xuất dược phẩm cho biết vaccine thử nghiệm đã tạo ra phản ứng miễn dịch mạnh mẽ đối với virus cúm A so với vaccine cúm tiêu chuẩn, nhưng lại cho kết quả yếu hơn đối với chủng cúm B.
BioNTech được tài trợ 145 triệu USD từ Liên minh toàn cầu chống các bệnh truyền nhiễm giúp xây dựng mạng lưới sản xuất ở châu Phi các loại vaccine dựa trên công nghệ mRNA tiên tiến.
BioNTech cho biết đã tài trợ đầy đủ cho nhà máy với cam kết chi tổng cộng 150 triệu USD hướng tới việc tăng cường khả năng tiếp cận vaccine mRNA ở châu Phi.
Kết quả nghiên cứu giai đoạn 1 ở người cho thấy sau khi được tiêm vaccine CARVac công nghệ mRNA, các khối u đã ngừng phát triển, thậm chí bị thu nhỏ lại.
Theo Giám đốc điều hành các hãng sản xuất vaccine, các nhà sản xuất Mỹ đã định giá niêm yết đối với vaccine ngừa COVID-19 của từng hãng, dao động trong khoảng từ 120-130 USD một liều tiêm.
EU và Pfizer/BioNTech đã đạt được thỏa thuận về việc sửa đổi hợp đồng cung ứng vaccine phòng bệnh COVID-19, theo đó giảm số lượng vaccine và lùi thời điểm giao hàng đến năm 2026.
Theo các công ty tư vấn luật, trên khắp nước Đức có ít nhất 185 vụ kiện dân sự liên quan các nhà sản xuất vaccine phòng COVID-19 với cáo buộc vaccine gây ra tổn hại cho người dùng đang chờ xét xử.
Thông báo của hãng dược phẩm BioNTech (Đức) cho biết 10.000 người tình nguyện sẽ được sử dụng điều trị ung thư theo công nghệ mRNA để kiểm soát khối u của mình từ nay đến hết năm 2030.
Pfizer/BioNTech cho biết họ phát triển vaccine độc lập, phản đối đơn kiện của Moderna và cho rằng những đóng góp của Moderna cho lĩnh vực nghiên cứu vaccine chưa xứng đáng với các bằng sáng chế.
Pfizer cho biết nếu được thông qua, trẻ em tại Mỹ sẽ được tiêm 2 mũi cơ bản bằng vaccine ngừa COVID-19 cũ và một mũi tăng cường bằng vaccine cải tiến có khả năng chống biến thể Omicron.
Giáo sư Uğur Şahin và Özlem Türeci mô tả cách thức công nghệ mRNA của BioNTech có thể được tái sử dụng để dạy hệ thống miễn dịch của con người cách tấn công các tế bào ung thư.
Dữ liệu từ cuộc thử nghiệm ở các bệnh nhân tuổi trưởng thành cho thấy vaccine cải tiến của Pfizer/BioNTech giúp tăng đáng kể mức kháng thể chống các biến thể BA.4 và BA.5 sau một tuần.
Bộ Y tế Canada đã phê duyệt 3 mũi tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em dưới 5 tuổi, với khoảng cách 3 tuần giữa mũi đầu tiên và mũi thứ 2, 8 tuần giữa mũi thứ 2 và mũi thứ 3.
BioNTech cùng với đối tác Pfizer dự định cung cấp cả hai loại vaccine phiên bản đặc biệt dành cho dòng phụ BA.1 và BA.4/5 đúng vào dịp triển khai các chiến dịch tiêm phòng mũi tăng cường vào mùa Thu.
Hãng dược phẩm Pfizer (Mỹ) và BioNTech (Đức) gần đây thông báo họ sẽ thúc đẩy nỗ lực thực hiện các thử nghiệm vaccine có khả năng phòng ngừa các biến thể của virus SARS-CoV-2.
Hãng dược phẩm sinh học CureVac yêu cầu được "bồi thường công bằng" do BioNtech và đối tác Pfizer (Mỹ) đã vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trong sản xuất và bán vaccine Comirnaty ngừa COVID-19.
Các kết quả nghiên cứu thử nghiệm về hiệu quả sinh miễn dịch của vaccine Pfizer và Moderna với trẻ dưới 5 tuổi rất hứa hẹn, nếu thuận lợi có thể tiến hành tiêm phòng cho nhóm trẻ này từ 20/6 tới.
Giới quan sát cho rằng một phần nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm nêu trên là do các nhà đầu tư đang thực hiện chiến lược giao dịch “Mua tin đồn và bán sự thật.”