Pfizer, BioNTech yêu cầu EU trả tiền vaccine COVID-19 bị hủy hợp đồng

Hiện có khoảng 70 triệu liều vaccine ngừa COVID-19, do Pfizer/BioNTech phối hợp sản xuất, được EU đặt mua, song bị hủy hợp đồng.
Pfizer, BioNTech yêu cầu EU trả tiền vaccine COVID-19 bị hủy hợp đồng ảnh 1Vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer-BioNTech. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 30/4, báo Finacial Times đưa tin trong bối cảnh dư thừa vaccine ngừa COVID-19, Tập đoàn dược phẩm Pfizer (Mỹ) và công ty công nghệ sinh học BioNTech (Đức) đã đưa ra đề nghị mới với Liên minh châu Âu (EU), trong đó có điều khoản các nước thành viên trong khối phải trả 50% giá thành của mỗi liều vaccine ngừa COVID-19 (khoảng 10 euro) bị hủy hợp đồng.

Hiện có khoảng 70 triệu liều vaccine ngừa COVID-19, do Pfizer/BioNTech phối hợp sản xuất, được EU đặt mua, song bị hủy hợp đồng.

Finacial Times dẫn các nguồn thạo tin cho biết hợp đồng sửa đổi cho phép EU nâng cấp lên các loại vaccine mới có thể phòng, chống các biến thể của virus SARS-CoV-2 trong tương lai.

[Công dân Bỉ tố cáo Chủ tịch EC có liên quan việc mua vaccine COVID-19]

Trước đó, hồi tháng Một, hãng tin Reuters của Anh đã đưa tin về các cuộc đàm phán giữa EU với Pfizer và BioNTech, theo đó, hai hãng đã nhắm tới việc nâng giá thành của 500 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 mà EU đã đặt mua trong năm nay.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh EU có kế hoạch sửa đổi luật quản lý ngành công nghiệp dược phẩm, trị giá 148 tỷ USD, nhằm khôi phục đầu tư và tăng cường tiếp cận các loại thuốc có giá cả phải chăng khi ngân sách dành cho y tế của các nước thành viên bị eo hẹp do dịch COVID-19 bùng phát.

Pfizer từ chối bình luận về thông tin trên, song cho biết các cuộc thảo luận được tiến hành với "sự thiện chí của tất cả các bên," trong khi BioNTech và Cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu (EMA) chưa đưa ra tuyên bố nào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, xuất khẩu

Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, xuất khẩu

Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu gồm vũ khí, đạn dược, vật liệu nổ, trang thiết bị kỹ thuật quân sự, phụ tùng chuyên dùng quân sự; thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng; thiết bị y tế đã qua sử dụng...

Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng duy trì nhịp độ sản xuất 100% công suất trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. (Ảnh: Minh Huệ/TTXVN)

Khơi thông thể chế, định hình không gian tăng trưởng

Việc điều phối hàng hóa từ các khu công nghiệp sâu trong nội địa về cụm cảng Hải Phòng cần một hệ thống vận tải đa phương thức liền mạch, thay vì bị cắt vụn theo địa giới hành chính từng tỉnh thành.