Tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong công tác đối ngoại Việt Nam-Trung Quốc
Thứ trưởng Ngô Lê Văn khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn sẵn sàng cùng Đảng, Nhà nước Trung Quốc làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện.
Thứ trưởng Ngô Lê Văn khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn sẵn sàng cùng Đảng, Nhà nước Trung Quốc làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện.
Phản ứng trước tình trạng leo thang quân sự giữa Ấn Độ và Pakistan, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra tuyên bố bày tỏ lấy làm tiếc về hành động quân sự của New Delhi và lo ngại về tình hình hiện tại.
Công dân của 38 nước, trong đó có Tây Ban Nha, Singapore và Hà Lan, không cần phải xin thị thực nhập cảnh Trung Quốc và có thể lưu trú tới 30 ngày nhằm kinh doanh, du lịch, thăm thân và quá cảnh.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Đại sứ quán Trung Quốc tại Syria vẫn hoạt động bình thường, đồng thời kêu gọi Syria đảm bảo sự an toàn của các tổ chức và nhân sự của Trung Quốc tại nước này.
Bắc Kinh phản đối việc Litva yêu cầu 3 nhân viên ngoại giao làm việc tại Văn phòng Đại biện lâm thời Trung Quốc ở Litva phải rời khỏi quốc gia châu Âu này trong thời gian quy định.
Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rõ rằng Bắc Kinh sẽ tiếp tục giúp cộng đồng quốc tế hình thành quan điểm “cân bằng, khách quan và hợp lý” về cuộc xung đột Ukraine.
Người phát ngôn của Airbus - nhà sản xuất máy bay phản lực lớn nhất thế giới - cho rằng căng thẳng thương mại đang thử thách khả năng phục hồi của các công ty toàn cầu.
Cảnh sát Trung Quốc đánh giá sơ bộ rằng vụ đâm dao 4 người Mỹ tại thành phố Cát Lâm là sự cố ngẫu nhiên và lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra.
Bà Hoa Xuân Oánh bắt đầu làm việc tại Bộ Ngoại giao Trung Quốc từ năm 1992; từ năm 2012, bà giữ cương vị Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc kiêm Vụ phó Vụ Thông tin Báo chí của bộ này.
Tuyên bố của Điện Kremlin nêu rõ: "Nhận lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc vào ngày 16-17/5."
Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nước này và Mỹ sẽ trao đổi quan điểm về các rủi ro công nghệ liên quan trí tuệ nhân tạo (AI), quản trị toàn cầu và các vấn đề khác mà hai bên quan tâm.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nhấn mạnh Trung Quốc và châu Âu là đối tác, không phải đối thủ và “những lợi ích chung của hai bên vượt lên trên những bất đồng.”
Việc thực hiện thí điểm chính sách trên nhằm thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa Trung Quốc và các nước, phục vụ chính sách mở cửa và phát triển chất lượng cao của nước này.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhận định hợp tác Trung-Nhật-Hàn phù hợp với lợi ích chung của cả ba nước, cũng như có lợi cho sự ổn định và thịnh vượng của khu vực.