Trung Quốc đề cao hợp tác ba bên với Hàn Quốc và Nhật Bản

Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhận định hợp tác Trung-Nhật-Hàn phù hợp với lợi ích chung của cả ba nước, cũng như có lợi cho sự ổn định và thịnh vượng của khu vực.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Ngày 21/11, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nước này vẫn duy trì liên lạc về khả năng tổ chức cuộc họp ba bên với Nhật Bản và Hàn Quốc.

Theo người phát ngôn bộ trên, bà Mao Ninh, hợp tác Trung-Nhật-Hàn phù hợp với lợi ích chung của cả ba nước, cũng như có lợi cho sự ổn định và thịnh vượng của khu vực. Ba nước đã trao đổi về các vấn đề liên quan đến cuộc gặp cấp ngoại trưởng.

Trước đó, bà Mao Ninh ngày 20/11 cũng cho biết Trung Quốc có thái độ tích cực đối với Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc-Nhật Bản-Hàn Quốc.

Dự kiến, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc-Nhật Bản-Hàn Quốc sẽ diễn ra tại thành phố Busan vào cuối tháng 11 này với sự tham gia của các Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị (Trung Quốc), Yoko Kamikawa (Nhật Bản) và Park Jin (Hàn Quốc).

Cuộc đối thoại ba bên được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện nối lại hội nghị thượng đỉnh thường niên giữa ba nước láng giềng này vốn bị ngưng trệ từ lâu.

Các cuộc đàm phán nối lại hội nghị thượng đỉnh đã đạt được tiến bộ tích cực sau khi tháng Ba vừa qua, Hàn Quốc thông báo sẽ tự bồi thường cho các công dân nước này bị cưỡng bức lao động trong Chiến tranh Thế giới thứ hai mà không yêu cầu các công ty Nhật Bản đóng góp. Quyết định này đã góp phần cải thiện quan hệ song phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khách hàng quốc tế tìm hiểu về khả năng hợp tác với một doanh nghiệp Việt Nam cùng tham gia trưng bày tại sự kiện. (Ảnh: Xuân Vịnh/TTXVN

Việt Nam khẳng định sức hút đầu tư tại Hong Kong

Tổng Lãnh sự Lê Đức Hạnh nhấn mạnh Hội nghị Cấp cao BRI là cơ hội thiết thực để quảng bá môi trường đầu tư tại Việt Nam cũng như hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu đầu tư sang Hong Kong.