Nga sẽ lập “đội quân dự bị” từ lực lượng dân sự

Bộ Quốc phòng Nga sẽ lập “đội quân dự bị” từ lực lượng dân sự

Bộ Quốc phòng Nga đã bắt đầu công tác thành lập "đội quân dự bị" từ lực lượng dân sự để nâng cao năng lực chiến đấu của lực lượng vũ trang nước này.
 
Bộ Quốc phòng Nga sẽ lập “đội quân dự bị” từ lực lượng dân sự ảnh 1Binh sỹ Nga luyện tập kỹ năng chiến đấu. (Nguồn: RIA Novosti)

Báo Izvestia số ra ngày 13/10 dẫn nguồn Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng thuộc Duma Quốc gia Nga (Hạ viện) Franz Klintsevich cho biết Bộ Quốc phòng nước này đã bắt đầu công tác thành lập "đội quân dự bị" hình thành từ số nhân viên của các doanh nghiệp dân sự trong tương lai.

Theo nghị sỹ Klintsevich, các thành viên của đội quân này sẽ được tính vào cơ số của các đơn vị quân sự hiện có, đồng thời vẫn tiếp tục làm việc trong các nhà máy, xí nghiệp hiện tại và tham dự những đợt triệu tập định kỳ.

Mục đích thành lập "đội quân dự bị" mà Bộ Quốc phòng Nga đặt ra là nâng cao và duy trì năng lực chiến đấu của lực lượng vũ trang nước này.

Giới chuyên gia cho rằng sau khi thực hiện nghĩa vụ quân sự hoặc kết thúc đường binh nghiệp, chỉ một vài năm là mọi người bị rơi rụng kỹ năng chiến đấu và khó thể hiện bản thân một cách đầy đủ trong trường hợp xảy ra chiến tranh trong thực tế.

Quân đội Nga được cho là sẽ có khoảng một triệu binh sỹ chính quy vào năm 2020, với khả năng sẵn sàng chiến đấu cao và được biên chế theo quy mô lữ đoàn.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cam kết dành 775 tỷ USD trong thập kỷ tới để tiến hành tái cơ cấu, trong đó ít nhất 70% binh sỹ Nga được trang bị các loại vũ khí và trang thiết bị hiện đại./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục