Nga chủ trương đẩy mạnh hiện đại hóa thiết bị quân sự

Chỉ trong năm 2014, không quân Nga sẽ nhận được hơn 130 máy bay và trực thăng, 11 tàu chiến cùng khoảng 4.500 ôtô và xe bọc thép.
Nga chủ trương đẩy mạnh hiện đại hóa thiết bị quân sự ảnh 1Xe tăng quân đội Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nga chủ trương đẩy mạnh hiện đại hóa các lực lượng vũ trang, cũng như thiết bị quân sự thông qua việc quân đội nước này sẽ tiếp tục nhận thêm các thiết bị quân sự mới.

Đài Tiếng nói nước Nga đêm 20/7 dẫn phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, nhấn mạnh lượng cung ứng thiết bị quốc phòng của Nga đang gia tăng theo từng năm, so với năm 2012, con số này đã tăng lên 84%. Chỉ trong năm 2014, không quân Nga sẽ nhận được hơn 130 máy bay và trực thăng, 11 tàu chiến cùng khoảng 4.500 ôtô và xe bọc thép.

Trong khi đó, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yuri Borisov cho biết ngay từ đầu năm nay, tại các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng, các đơn vị quân sự đại diện đã tiếp nhận 34 máy bay, 38 máy bay trực thăng, năm tổ hợp vô tuyến định vị, năm tổ hợp tên lửa phòng không, hơn 200 thiết bị đảm bảo an ninh hàng không và kỹ thuật hàng không, khoảng 9.500 vũ khí hàng không.

Theo kế hoạch, tới năm 2015, số lượng các thiết bị hiện đại trong quân đội Nga sẽ gần đạt mức 30%. Tính đến thời điểm kết thúc chương trình vũ khí nhà nước, vào năm 2020, quân đội Nga sẽ được hiện đại hóa 70%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục